Lập facebook tổ chức đua xe
Trước, trong và sau mỗi kỳ nghỉ lễ kéo dài, khu tạm giữ phương tiện giao thông của Công an TP Vũng Tàu lại chật cứng xe vi phạm. Trong đó có không ít xe đã bị thay đổi thiết kế, kiểu dáng. Đây là sản phẩm của các lò “độ xe” chuyên nghiệp được các “quái xế” đặt hàng để thi thố tốc độ. Thiếu tá Đinh Văn Toản, Đội phó Đội CSGT TP Vũng Tàu cho biết: Những chiếc xe gắn máy sau khi được đôn zên, xoáy nòng, thay đổi thiết kế sẽ gia tăng vận tốc rất lớn. Khi gặp lực lượng chức năng, không ít đối tượng sử dụng loại xe này đã nẹt pô, rú ga…, tỏ thái độ thách thức.
Cũng theo anh Toản, để đối phó với cơ quan chức năng, việc tổ chức đua xe của các nhóm đối tượng diễn ra ngày càng chuyên nghiệp, tinh vi, không còn mang tính tự phát như trước đây. Thông thường, trước thời điểm cuộc đua diễn ra, số đối tượng này thường bàn bạc, thống nhất rất kỹ về thời gian, địa điểm tổ chức, số tiền “cáp độ”, cũng như cách thức đối phó với cơ quan chức năng. Xe đua, bằng nhiều hình thức, sẽ được đưa tới điểm tập kết trước đó ít giờ. Cao điểm, có kỳ nghỉ lễ, chỉ trong một đêm, lực lượng Công an TP Vũng Tàu đã bắt giữ hàng trăm xe gắn máy được vận chuyển bằng xe tải từ TP Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu, sau đó tập kết vào các bãi đất trống ven đường, để chuẩn bị các cuộc đua trái phép. Riêng trong dịp lễ 2-9 vừa qua, Công an TP Vũng Tàu đã tạm giữ hai đối tượng là Đỗ Duy Bình (SN 1997) và Trần Xuân Thiện (SN 1996, cùng quê Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi đưa hối lộ nhằm giải cứu xe tải BKS 54T-5937 chở xe máy đã được “độ” lại với mục đích đua xe tại Vũng Tàu. Đại úy Nguyễn Đình Cường, Tổ tuần tra giao thông (Đội CSGT, Công an TP Vũng Tàu) cho biết: Khi lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì Bình và Thiện bỏ chạy. Khi CSGT lập biên bản, Bình và Thiện quay lại đưa hối lộ hơn 4,5 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động để xin nhận lại phương tiện bị tạm giữ. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an TP Vũng Tàu đã ngay lập tức có mặt bắt quả tang hai đối tượng.
Dù phát hiện và giải tán thành công nhiều cuộc đua xe trái phép, nhưng trên thực tế, công tác phòng, chống đua xe tại TP Vũng Tàu hiện vẫn gặp không ít khó khăn bởi tính chuyên nghiệp, tổ chức cao của nhóm đối tượng này. Điển hình như việc các đối tượng sử dụng cả mạng xã hội để thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức đua xe nhằm qua mặt lực lượng công an, mà mới đây nhất là việc một số đối tượng dùng facebook để tổ chức đua xe trái phép đã bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện và xử lý.
Quyết liệt dẹp “bão đêm”
Việc lựa chọn Vũng Tàu là một trong những điểm đến của giới “độ xe” và đua xe trái phép đã tạo ấn tượng rất xấu đối với nhiều du khách đến với thành phố biển cũng như tâm lý bất an của người dân địa phương. Chị Nguyễn Hồng Phương, ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, tâm sự: “Lễ mồng 2-9 năm trước, tôi đưa cả nhà xuống Vũng Tàu nghỉ dưỡng, thuê khách sạn ở đường Hạ Long. Nửa đêm, khi đang ngon giấc, cả gia đình tôi bị đánh thức bởi những tiếng nẹt pô và rú ga ầm ĩ. Khách du lịch đến Vũng Tàu cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Ồn ào và mất an toàn như vậy sẽ khiến du khách “ngại” quay lại Vũng Tàu”. Còn bác Nguyễn Hữu Cầu, ở phường 10, TP Vũng Tàu, cũng cùng quan điểm: “Vũng Tàu là thành phố du lịch, nạn “bão đêm” không chỉ gây bất an cho người dân địa phương mà còn làm xấu đi hình ảnh của một thành phố biển hiền hòa và thân thiện”.
Với quyết tâm từng bước dẹp nạn “bão đêm” trên địa bàn thành phố, Công an TP Vũng Tàu, với lực lượng chủ công là Đội CSGT và cảnh sát trật tự, cùng công an các phường, xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra, mật phục, nhanh chóng phát hiện, giải tán và xử lý các cuộc đua xe trái phép. Thiếu tá Trần Xuân Tân, Đội phó Đội CSGT TP Vũng Tàu chia sẻ: Thực hiện sự chỉ đạo của Công an thành phố, trong những đợt cao điểm, thông thường vào những ngày nghỉ lễ kéo dài, Đội CSGT đều huy động 100% quân số triển khai kế hoạch phòng, chống đua xe trên địa bàn. Kế hoạch được xây dựng chi tiết với từng nhóm đối tượng cụ thể, trong đó các nhóm đối tượng là người địa phương, Công an thành phố sẽ phối hợp chính quyền địa phương tổ chức giáo dục, vận động, ký cam kết không tham gia đua xe trái phép. Đối với nhóm đối tượng ở tỉnh ngoài, lực lượng công an thành phố cùng công an các huyện tiến hành trinh sát, mật phục, phát hiện từ xa. Đội CSGT cũng bố trí cán bộ, cộng tác viên theo dõi, nắm thông tin trên các mạng xã hội để sớm có giải pháp ngăn chặn nhóm đối tượng này. Đi kèm với đó, trên các tuyến giao thông huyết mạch, nhạy cảm, như: đường Võ Nguyên Giáp, 3-2, 51b, tuyến đường Thùy Vân - Hạ Long hay tuyến đường sang xã đảo Long Sơn đi qua hai cây cầu mới Gò Găng và Chà Và…, thường được giới đua xe chọn làm “điểm đến”, lực lượng CSGT thường xuyên tổ chức tuần tra 24/24 giờ, giải tán kịp thời các đám đông cổ vũ, các nhóm đối tượng chuẩn bị tổ chức đua xe, qua đó xử lý hàng trăm lượt đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.
Với quyết tâm ngăn chặn từ xa và xử lý kịp thời các tình huống, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn, Công an TP Vũng Tàu, mà nòng cốt là lực lượng CSGT thành phố, đang góp phần không nhỏ vào việc lập lại trật tự- an toàn giao thông, từng bước lấy lại hình ảnh của một thành phố biển Vũng Tàu thân thiện và mến khách.