Vụ xuân được mùa

Ðến thời điểm này, phần lớn diện tích 81.000 ha gieo cấy lúa xuân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được thu hoạch xong. Mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, nhưng nhờ gieo trồng đúng thời vụ, chăm sóc tốt, cho nên năng suất, chất lượng vụ lúa xuân năm nay đạt cao.
0:00 / 0:00
0:00
Thu hoạch lúa vụ xuân tại huyện Phú Xuyên.
Thu hoạch lúa vụ xuân tại huyện Phú Xuyên.

Vụ xuân năm 2024, huyện Thạch Thất gieo cấy hơn 3.930 ha lúa. Ðược gieo cấy đúng khung thời vụ, chăm sóc đúng kỹ thuật và công tác phòng trừ sâu, bệnh gây hại được chủ động, cho nên cây lúa phát triển tốt. Năng suất lúa ước đạt gần 66 tạ/ha, tương đương tổng sản lượng gần 26 nghìn tấn, trong đó có một số giống lúa đạt năng suất nổi trội, như giống lúa lai, BC 15, T10, TBR 36, Thiên ưu 8, J02.

Huyện Phú Xuyên có diện tích gieo cấy hơn 6.600 ha, nhờ chủ động các điều kiện gieo cấy và chăm bón đúng kỹ thuật, cho nên lúa phát triển tốt, một số diện tích lúa cho thu hoạch sớm từ cuối tháng 5. Ðến đầu tháng 6, phần lớn diện tích lúa xuân thu hoạch rộ. Tranh thủ những ngày nắng ráo, nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch. Lúa xuân năm nay ít sâu bệnh, được mùa, năng suất cao, đem lại niềm vui cho nông dân.

Huyện Ứng Hòa có diện tích gieo cấy vụ xuân lớn, với gần 8.300 ha, năng suất lúa cũng đạt rất cao, hơn 67 tạ/ha. Ðiểm nổi bật của sản xuất vụ xuân 2024 trên địa bàn huyện là diện tích lúa chất lượng cao J02 tiếp tục tăng cao, việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa như cấy máy, sử dụng thiết bị máy bay không người lái trong gieo sạ, phun thuốc bảo vệ thực vật được mở rộng. Anh Nguyễn Văn Hòa, nông dân xã Văn Hoàng vui mừng cho biết, từ nhiều năm nay huyện có chính sách hỗ trợ người dân ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, nhiều hợp tác xã, cá nhân mua sắm máy móc phục vụ sản xuất, giúp giảm sức lao động và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội cho thấy, vụ xuân 2024, trên địa bàn thành phố gieo cấy hơn 81.000 ha lúa, trong đó, tỷ lệ giống lúa chất lượng cao đưa vào canh tác chiếm gần 70% diện tích. Cùng với việc khuyến khích nông dân đưa giống lúa mới năng suất, chất lượng cao vào canh tác, thành phố đẩy mạnh cơ giới hóa trong gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch lúa. Ðáng chú ý, ngay từ đầu vụ, công tác phòng trừ sâu bệnh hại cũng được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội và các địa phương theo dõi sát sao để kịp thời đưa ra các giải pháp phòng trừ dịch bệnh hiệu quả. Nhờ đó, dịch bệnh trên cây lúa được kiểm soát tốt; năng suất lúa đạt cao, hơn 62 tạ/ha.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù gặp một số bất lợi về thời tiết, sâu bệnh gây hại, nhưng ngành nông nghiệp và các địa phương đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân bám sát khung thời vụ gieo cấy, sử dụng giống lúa chất lượng cao để gieo trồng, chăm sóc lúa vụ xuân cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt.

Trong những vụ tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân đưa những giống lúa mới năng suất, chất lượng cao vào canh tác; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu làm đất, gieo cấy, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch lúa nhằm giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng khuyến cáo các địa phương ngay khi hoàn thành thu hoạch lúa xuân cần vận động, hướng dẫn nông dân bắt tay ngay vào sản xuất mạ gieo cấy vụ mùa 2024 bảo đảm khung thời vụ để có năng suất, chất lượng vụ mùa tốt nhất.