Vũ điệu Xơ Đăng

Lễ hội mừng lúa mới là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Xơ Ðăng ở buôn H’rinh (xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Ðắk Lắk). Ðã thành truyền thống, lễ hội được tổ chức vào ngày 1/1 hằng năm.
0:00 / 0:00
0:00
Ðồng bào Xơ Ðăng luôn “cháy” hết mình với những vũ điệu truyền thống, diễn tấu cồng chiêng trong lễ hội.
Ðồng bào Xơ Ðăng luôn “cháy” hết mình với những vũ điệu truyền thống, diễn tấu cồng chiêng trong lễ hội.

Ðồng bào Xơ Ðăng dâng các lễ vật gồm: Ðầu heo, thịt gà, thịt chuột, rượu cần, cơm lam để tạ ơn trời đất, thần linh và cầu xin trong năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm đầy đàn, dân làng ấm no, mạnh khỏe...

Vũ điệu Xơ Đăng ảnh 1

Giữa núi rừng Tây Nguyên, những vũ điệu Xơ Ðăng luôn cuốn hút và say đắm lòng người.

Lễ hội còn là dịp để người Xơ Ðăng thể hiện tài nghệ sáng tạo cây nêu, diễn tấu cồng chiêng; phụ nữ Xơ Ðăng thể hiện những vũ điệu truyền thống nhịp nhàng, uyển chuyển trong tiếng trống, tiếng chiêng ngân vang, say đắm. Thông qua lễ hội, đồng bào Xơ Ðăng ở buôn H’rinh giáo dục và nhắc nhở con cháu luôn gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

Vũ điệu Xơ Đăng ảnh 2

Lễ hội là dịp để người Xơ Ðăng thể hiện tài nghệ sáng tạo cây nêu.