Mùa hoa cà-phê

Xuân về cũng là thời điểm hoa cà-phê nở trắng, phủ khắp các vườn đồi Tây Nguyên, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa đại ngàn đầy nắng và gió. Trong nắng, hương hoa cà-phê dịu ngọt, lan tỏa trong gió, làm say đắm lòng du khách.

Hương hoa cà-phê dịu ngọt làm say đắm lòng người.
Hương hoa cà-phê dịu ngọt làm say đắm lòng người.

Mỗi mùa hoa nở, Tây Nguyên như khoác lên mình tấm áo mới tinh khôi, thơm ngát, quyến rũ. Tây Nguyên là thủ phủ cà-phê của cả nước. Men theo các con đường đất đỏ bazan uốn lượn sẽ dẫn đến những vườn cà-phê xanh ngát.

8.jpg
Mùa hoa cà-phê cũng là thời điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Mùa hoa cà-phê ở Tây Nguyên bắt đầu từ cuối tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 4 năm sau, nhưng thời điểm đẹp nhất là cuối tháng 2, đầu tháng 3.

9.jpg
Một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến cà-phê ở Đắk Lắk tổ chức các tour tham quan trong mùa cà-phê ra hoa để thu hút du khách đến với đại ngàn.

Sau vụ thu hoạch, cắt dọn cành khô và đợt tưới nước đầu tiên, những vườn cà-phê đồng loạt bung hoa làm cho cả vùng núi đồi rộng bao la phủ một màu trắng tinh khôi.

10.jpg
Mỗi độ xuân về cũng là thời điểm hoa cà-phê nở trắng, phủ khắp các vườn đồi Tây Nguyên.

Mùa hoa cà-phê thường nở 3-4 đợt nối tiếp nhau suốt mùa xuân, làm cho khung cảnh ở Tây Nguyên thêm phần thơ mộng. Hương sắc mùa hoa cà-phê vì thế luôn gắn liền với mùa xuân nơi đại ngàn

Có thể bạn quan tâm