Trải nghiệm chợ phiên cộng đồng

Sáng sớm cuối tuần, từ khắp các nẻo đường thôn Đắk Snao 2, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, người dân rủ nhau đi chợ phiên cộng đồng; trong đó, phần lớn là đồng bào dân tộc H'Mông đã định cư từ lâu ở vùng đất phía tây Lâm Đồng.

Ở phiên chợ cộng đồng Đắk Snao 2, nhiều sản phẩm đặc trưng của miền núi phía bắc cùng với sản vật Tây Nguyên được bày bán, như: Trang phục thổ cẩm, dược liệu, nông cụ và các món ăn truyền thống... Ông Giàng A Lỳ, người uy tín thôn Đắk Snao 2 cho biết, người dân ở thôn phần lớn quê ở Tây Bắc đã vào đây sinh sống hàng chục năm, nhưng vẫn mang theo nét đẹp bản xứ và mong muốn được lan tỏa. Sau khi được chính quyền địa phương chấp thuận, người dân thống nhất chọn bãi đất trống để xây dựng chợ.

Từng hộ dựng gian hàng theo mẫu thiết kế chung và trang trí phù hợp với phong tục, tập quán. Chị Liều Thị Xa, chủ sạp quần áo ở chợ phiên cho biết: “Văn hóa của người H'Mông đi chợ không chỉ là để mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, ăn uống cùng nhau; để được giao lưu, hẹn hò và thư giãn sau một tuần làm việc vất vả. Vì thế, việc buôn bán không đặt nặng vấn đề số lượng”. Lâm Đồng hiện có 49 dân tộc sinh sống.

Tại khu vực phía tây của tỉnh, có nhiều chợ phiên như Đắk Nang, Đắk R’măng... họp vào dịp cuối tuần, được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn Phạm Tiến Duẩn cho biết: “Chính quyền đã hướng dẫn người dân xây dựng các hoạt động trải nghiệm, như trình diễn dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống, văn hóa-văn nghệ… nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách”.

1-gian-hang-ban-dua-meo-mon-an-quen-thuoc-cua-nguoi-hmong.jpg
1- Gian hàng bán dưa mèo, món ăn quen thuộc của người H'Mông.
2-gian-hang-tho-cam-truyen-thong-tai-cho-phien-dak-snao-2.jpg
2- Gian hàng thổ cẩm truyền thống tại chợ phiên Đắk Snao 2.
3-niem-vui-cua-phu-nu-hmong-tren-duong-den-cho-phien-dak-snao-2.jpg
3- Niềm vui của phụ nữ H'Mông trên đường đến chợ phiên Đắk Snao 2.