Ươm những mùa hè bổ ích cho học sinh

Trước kỳ nghỉ hè, nhiều trường học ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đã tạo ra những không gian trải nghiệm gần gũi để học sinh rèn kỹ năng sống, hình thành thói quen đọc sách, biết lao động và sẻ chia với cộng đồng.

Phụ huynh và học sinh đọc sách tại mô hình “Thư viện cộng đồng”.
Phụ huynh và học sinh đọc sách tại mô hình “Thư viện cộng đồng”.

​Từ những hoạt động thiết thực đó, các em có một mùa hè bổ ích, góp phần nâng cao tri thức và nếp sống đẹp.

page3-grid-4-img02-193.jpg
Học sinh hào hứng lựa chọn sách tại "thư viện mở" trong khuôn viên nhà trường.

Xã Đinh Trang Thượng hiện có 5 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến trung học cơ sở. Phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số Mạ, Cơ Ho, Mnông. Những ngày cuối tháng 5, sân Trường tiểu học Tân Thượng I sôi động hơn thường lệ.

page3-grid-4-img03.jpg
“Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” giúp học sinh hình thành ý thức phân loại rác thải và gây quỹ hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Sau giờ học, nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi, gắn kết học sinh diễn ra sôi nổi, trở thành điểm nhấn ý nghĩa trước khi khép lại năm học. Các em sinh hoạt bên những luống rau xanh, góc thư viện mở hay khu vực phân loại rác tái chế.

page3-grid-4-img04.jpg
Mô hình “Vườn rau của em” tại trường học ở xã Đinh Trang Thượng giúp học sinh rèn kỹ năng lao động và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Với các em nhỏ vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đó là hoạt động ngoại khóa để học làm người từ những điều giản dị nhất. Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Thượng I Cao Thị Phương Thảo chia sẻ: Giữa núi rừng Tây Nguyên, mùa hè của học sinh đang được “ươm” từ những điều bình dị như thế.

Từ đó, các em học cách trưởng thành, biết yêu thương và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng.