Đại tướng Phạm Văn Trà tặng thưởng và chụp ảnh lưu niệm với các sinh viên có thành tích xuất sắc tại buổi tọa đàm "Bắc Ninh - Khát vọng bay cao"

Bắc Ninh vinh danh, trao Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Phạm Văn Trà tặng các tập thể, cá nhân, dòng họ tiêu biểu

Nằm trong chương trình “Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài năm 2023”, tối 16/12, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức vinh danh và trao thưởng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Phạm Văn Trà với chủ đề “Chắp cánh ước mơ, khát vọng bay cao’’.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh các nhà tài trợ kim cương.

Vinh danh 99 đơn vị có nhiều đóng góp cho Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17

Chiều 8/9, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2023) lần thứ 17, Sở Du lịch Thành phố tổ chức Lễ trao giải “Giải thưởng Du lịch ITE HCMC 2023” nhằm vinh danh các đơn vị trong nước và quốc tế có nhiều đóng góp tích cực cho hội chợ năm nay.
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và Tổng Giám đốc TCP Việt Nam Nguyễn Thanh Huân trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Tăng cường tìm kiếm, vinh danh các gương “Thanh niên sống đẹp”

Tiếp nối thành công từ các chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”, “Thanh niên sống đẹp”... trong giai đoạn 2020-2022, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh bảo đảm an sinh xã hội, tìm kiếm và tuyên dương đối tượng thanh niên yếu thế tiêu biểu nói riêng, các bạn trẻ có nghĩa cử cao đẹp nói chung.
Vinh danh 10 nữ nghệ nhân tiêu biểu làng nghề Hà Nội.

Tôn vinh 10 nữ nghệ nhân tiêu biểu làng nghề Hà Nội

“Chúng tôi mong muốn chương trình sẽ góp phần quảng bá, lan tỏa tinh hoa làng nghề Hà Nội, trách nhiệm của mỗi người và cả cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị nghề và làng nghề truyền thống, phát triển du lịch làng nghề”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.
[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ

[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ

Những ngày qua, bằng tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, các sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã dấn thân tham gia hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, được cộng đồng quốc tế, Chính phủ, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao.
Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3, năm 2022.

Nghệ An vinh danh 26 “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Chiều 23/12, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (2011-2021), tỉnh Nghệ An đã vinh danh 26 “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ 3, năm 2022 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An.
Ông Lê Thành Liêm - Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành Tài chính tại Vinamilk nhận giải thưởng Tài sản đầu tư có giá trị của ASEAN.

Vinamilk là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được vinh danh là Tài sản đầu tư có giá trị của ASEAN

Trong diễn đàn thường niên về quản trị công ty diễn ra vào đầu tháng 12, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) đã công bố các doanh nghiệp được đánh giá cao về Quản trị. Vinamilk lần thứ 2 liên tiếp được chọn vào Top 3 Công ty niêm yết Việt Nam có điểm Quản trị công ty cao nhất do thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2021 công bố, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam được xếp hạng “Tài sản đầu tư có giá trị của ASEAN” qua 2 đợt tổ chức gần nhất.
Các nghệ nhân gốm dùng chính đôi tay khéo léo của mình để tạo nên những sản phẩm tuyệt vời.

Vị thế mới cho sản phẩm gốm Chăm Bàu Trúc

NDO - Những ngày gần đây, đồng bào Chăm nói riêng và người dân tỉnh Ninh Thuận rất phấn khởi với thông tin về sự kiện di sản Nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm ở làng Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.