Đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Thúc đẩy hợp tác Ninh Bình-Luông Pha Băng

Ngày 10/8, đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, phụ trách chỉ đạo Tạp chí A-lun-may (cơ quan lý luận và thực tiễn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), dẫn đầu Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may, thăm, làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp, làm việc với đoàn.
Đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Salavan và Sekong (nước bạn Lào) đã đến chào xã giao lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an hai tỉnh Salavan và Sekong (nước bạn Lào) luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác phối hợp bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới. Công an 3 địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các bên, có những bước phát triển cao hơn nữa trong thời gian tới.
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt.

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 10 đến 11/4/2023. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm tới Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Hải Tiến)

Gặp mặt cựu lưu học sinh quân sự Lào từng học tại Việt Nam

Trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Lào, từ ngày 22-24/12/2022, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang dự buổi gặp gỡ, giao lưu với các cựu lưu học sinh Quân đội nhân dân Lào từng học tại Việt Nam.
Đội Tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng Quảng Nam biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền Luật Biên phòng cho người dân vùng biên giới

NDO - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam vừa phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện miền núi: Nam Giang, Tây Giang tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam bằng hình thức sân khấu hóa, kết hợp biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới Việt-Lào.
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chia sẻ nhiều kỹ thuật tiên tiến tại hội nghị khoa học y tế Việt-Lào

Những kinh nghiệm trong khám, cấp cứu và điều trị người bệnh, cập nhật các kiến thức mới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân hai nước Việt-Lào đã được các chuyên gia y tế quân đội nhân dân hai nước chia sẻ tại Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn quân y Việt-Lào lần thứ VII.
Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong ký Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. (Ảnh: Bộ Công an)

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác về an ninh, trật tự

Chiều 25/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ đón chính thức Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào do Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam chủ trì lễ đón.
Bà Nguyễn Phương Nga tặng Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sommad Pholsena cuốn đặc san "60 năm hữu nghị Việt Nam-Lào: Chung dãy Trường Sơn" của Tạp chí Thời Đại. (Nguồn: Báo Hà Nội mới)

Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân Việt Nam-Lào

Ngày 5/10, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm việc với Đoàn đại biểu do ông Sommad Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Học tiếng Việt trong ngôi trường song ngữ Nguyễn Du ở Vientiane

Học tiếng Việt trong ngôi trường song ngữ Nguyễn Du ở Vientiane

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Vientiane (Lào) có khuôn viên rộng cả héc-ta với 2 khối nhà chính 3 tầng khang trang, là nơi theo học của hơn 1.000 học sinh. Đội ngũ giáo viên nhà trường mong muốn mỗi em học sinh tốt nghiệp ra trường sẽ là một “đại sứ văn hóa và ngôn ngữ” của Việt Nam trên đất nước Lào anh em.
Lưu học sinh Lào thăm nơi ở và làm việc của Hoàng thân Souphanouvong tại xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Nơi ghi dấu tình hữu nghị Việt-Lào

Ngày 13/8/1950, tại Làng Ngòi-Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã diễn ra Đại hội toàn quốc Mặt trận Lào kháng chiến. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận Lào tự do (Neo Lào Ítxala); bầu Chính phủ kháng chiến Lào do Hoàng thân Souphanouvong làm Thủ tướng; đồng chí Kaysone Phomvihane làm Bộ trưởng Quốc phòng (sau này là Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào).
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Lào chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Sáng 7/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Trần Văn Túy, nguyên: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào làm Trưởng đoàn, đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.