Thúc đẩy hợp tác Ninh Bình-Luông Pha Băng

Ngày 10/8, đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, phụ trách chỉ đạo Tạp chí A-lun-may (cơ quan lý luận và thực tiễn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), dẫn đầu Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may, thăm, làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp, làm việc với đoàn.
Đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: ĐỨC LAM)
Đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, làm việc của đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông và Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may với tỉnh Ninh Bình, thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc biệt với tỉnh.

Thúc đẩy hợp tác Ninh Bình-Luông Pha Băng ảnh 1

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn trao đổi cùng đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Điểm lại quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn dày công gây dựng, vun đắp, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình luôn nhận thức sâu sắc, ý thức góp phần xây dựng, giữ gìn, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp đó bằng những việc làm thiết thực.

Cụ thể, tỉnh Ninh Bình đã kết nghĩa với tỉnh U-Đôm-Xay (Lào); đã giúp tỉnh U-đôm-xay đào tạo 80 lưu học sinh tại Trường Đại học Hoa Lư; hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh U-đôm-xay; hằng năm, tỉnh Ninh Bình và tỉnh U-đôm-xay đều cử các đoàn cán bộ sang thăm, làm việc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị ngày càng có chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tạp chí A-lun-may tiếp tục quan tâm, có những đóng góp nhằm thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa tỉnh Ninh Bình với tỉnh U-Đôm-Xay và các địa phương khác của Lào. Đặc biệt là thúc đẩy sự hợp tác nhiều hơn nữa giữa Ninh Bình với tỉnh Luông-Pha-Băng trên các lĩnh vực, nhất là du lịch, trên cơ sở thuận lợi là hai tỉnh đều là Cố đô của hai đất nước.

Đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo tỉnh dành cho Đoàn.

Chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời gian qua, nhất là những dấu ấn trong phát triển du lịch, đồng chí bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, Ninh Bình sẽ có sự phát triển nhanh, bền vững.

Nhấn mạnh mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác, thân thiết giữa các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Ninh Bình và tỉnh U-Đôm-Xay, đồng chí tin tưởng trong thời gian tới Ninh Bình sẽ có sự hợp tác nhiều hơn nữa với các địa phương của Lào, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Thúc đẩy hợp tác Ninh Bình-Luông Pha Băng ảnh 2

Đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông và Đoàn đại biểu tạp chí A-lun-may dâng hương tại Đền thờ công chúa Nhồi Hoa. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Trước đó, đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông và Đoàn đại biểu tạp chí A-lun-may đã đến dâng hương tại Đền thờ công chúa Nhồi Hoa (Đền Thượng, thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Đền thờ được lập từ thế kỷ XV để ghi nhớ công đức của Công chúa nước Lào (người Việt gọi là Công chúa Nhồi Hoa), đã có công giúp nước Đại Việt đánh giặc. Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi đền trở thành một biểu tượng văn hóa đẹp của tình hữu nghị Việt-Lào sắt son, chung thủy.