Các Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức: Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hải Vân trao quà tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ảnh: Tôn Thất Quốc Thiện.

Tết ấm áp, xuân yêu thương gửi về từ nước Đức

Những ngày Tết nguyên đán cận kề, 209 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 4 tỉnh: Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bất ngờ và vô cùng xúc động khi được cán bộ hội phụ nữ thông báo họ được nhận những món quà thật đặc biệt được gửi từ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, do các chị trong ban lãnh đạo, thành viên Liên hiệp hội về tận nơi, trao tận tay.
[Ảnh] Tòa Đại sứ Việt Nam tại Pháp - nơi ghi dấu ngoại giao nhân dân và tình yêu đất nước của kiều bào

[Ảnh] Tòa Đại sứ Việt Nam tại Pháp - nơi ghi dấu ngoại giao nhân dân và tình yêu đất nước của kiều bào

Ngôi nhà số 62 ở phố Boileau thuộc quận 16 tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) là công trình có tính biểu tượng không chỉ của mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp, những nỗ lực của Đảng và nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng nền ngoại giao nhân dân, mà còn ghi dấu tình yêu quê hương đất nước của kiều bào tại Pháp.
Lễ cắt băng khánh thành công trình.

Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan tại tỉnh Nong Khai

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan, ngày 24/6, chính quyền tỉnh Nong Khai và Hội Thái Việt tỉnh Nong Khai đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Cổng chào Việt Nam trên con đường Việt kiều lưu niệm tỉnh Nong Khai.
Ông Nguyễn Thanh Tòng, nguyên Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, bên hai cuốn sách “Biển đảo quê hương” và “Biển đảo-lịch sử và pháp lý”. (Ảnh: MINH DUY).

Đoàn kết để bảo vệ biển đảo quê hương

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp nhân dịp cuốn sách "Biển đảo quê hương" vừa được trao giải Ba Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII, ông Nguyễn Thanh Tòng, một Việt kiều tại Pháp, mong rằng các thế hệ người Việt trong và ngoài nước phát huy tinh thần đoàn kết để bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương của Tổ quốc.
Người Việt sơ tán từ Ukraine tới Nhà ga chính ở thủ đô Bucarest, Romania. (Ảnh: TTXVN)

Đã sơ tán hầu hết bà con Việt kiều ở Kiev, Kharkov và Odessa

Trả lời phỏng vấn trực tuyến của phóng viên TTXVN tại Đông Âu về tình hình sơ tán của người Việt tại 3 thành phố lớn của Ukraine là Kharkov, Odessa và thủ đô Kiev, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết thật may mắn khi đến giờ này, gần như tất cả bà con muốn đi sơ tán đã rời khỏi 3 thành phố lớn này.

Đại diện doanh nghiệp trao tiền ủng hộ bà con

Gây quỹ hỗ trợ các gia đình gốc Việt vùng Biển Hồ di dời nơi ở

Chiều 17-10, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) và các cơ quan bên cạnh tổ chức thi đấu bóng đá gây quỹ từ thiện, giúp đỡ 500 gia đình gốc Việt tại tỉnh Kampong Chhnang di dời nơi ở từ mặt nước Biển Hồ lên bờ.