Vì sao CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm Covid-19?

NDĐT - PGS, TS Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng, không phải bỗng nhiên Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus SARS-CoV-2 ra cộng đồng, mà họ đã có sự khảo sát, đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh.

PGS, TS Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ tại tọa đàm.
PGS, TS Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ tại tọa đàm.

Đây là những thông tin được PGS, TS Vũ Xuân Phú chia sẻ tại tọa đàm trực tuyến "Tăng sức đề kháng phòng, chống dịch Covid-19" diễn ra ngày 28-2.

PGS, TS Vũ Xuân Phú cho hay, thông thường, khi họ muốn công bố từng mức độ hay phạm vi của dịch, tất cả đều phụ thuộc vào những can thiệp của chúng ta, phụ thuộc vào những chỉ số định lượng nhất định và những quy chuẩn nhất định. Ở đây, dựa trên các căn cứ về mặt các chỉ số thống kê về dịch tễ học, thể hiện các thành công trong phòng chống và điều trị của Việt Nam đối với dịch.

Không phải chỉ ở dịch lần này, chúng ta đã thành công trong nhiều đợt phòng, chống dịch trước. Những biện pháp can thiệp của chúng ta phù hợp với tính thực tiễn của Việt Nam, căn cứ vào tình hình các đặc tính của virus cũng như các mô hình bệnh tật của mỗi quốc gia, cũng như điều kiện cơ sở vật chất y tế.

PGS Phú cũng cho biết, Đảng, Chính phủ ra chủ trương, chỉ đạo về mặt nguyên tắc, phương hướng. Còn tất cả những câu chuyện phân tích về xu hướng dịch, các can thiệp về chuyên môn về phòng, chống, điều trị do cơ quan y tế tham mưu. "Ngành ytế đã tham mưu đúng, tham mưu kịp thời và đã đạt được những kết quả như vậy. Và CDC Mỹ cũng căn cứ vào những tiêu chí rất cụ thể mà họ giám sát, khẳng định để quyết định công bố bảng xếp hạng. Trong một thời gian theo quy định mà không phát hiện ca mới, và tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc/ca tử vong, hoặc là tỷ lệ chẩn đoán dương tính trên những ca phơi nhiễm theo quy định…. chúng ta được quyền công bố. Và CDC cũng căn cứ vào những tiêu chí rất cụ thể mà họ giám sát, khẳng định để quyết định công bố", PGS Phú cho hay.

BS Nguyễn Trung Cấp.

BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, kinh nghiệm trong việc điều trị 16 ca nhiễm Covid-19 đợt này cũng như trước kia với các ca điều trị dịch SARS hoặc các dịch bệnh khác đã từng xảy ra ở Việt Nam cho thấy ngành y tế Việt Nam có đủ năng lực để đối phó với những tình huống phức tạp cũng như các bệnh nhân nặng, khó. Tuy nhiên, cũng có một kinh nghiệm vô cùng quan trọng là việc khống chế thành công đòi hỏi có sự tham gia của tất cả các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, cũng như của mọi người dân.

"Chúng ta phải xác định là rất may mắn vì hệ thống y tế dự phòng cũng như hệ thống kiểm dịch biên giới của Việt Nam đã hoạt động tích cực từ giai đoạn đầu tiên. Cho nên, số lượng bệnh nhân bị bệnh Covid-19 ở nước ta đã được kiểm soát ngay từ đầu, chỉ có 16 ca. Với số bệnh nhân thấp như vậy, chúng ta có thể bảo đảm cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc tốt nhất. Điều này khác hẳn so với tình hình dịch bệnh ở thành phố Vũ Hán vì các bệnh viện đều rất quá tải cho nên không thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân được. Đó là sự may mắn của chúng ta. Việc điều trị hiệu quả cũng xuất phát từ việc chúng ta ngăn ngừa hiệu quả. Và tôi cũng hy vọng rằng, với khả năng chúng ta tích cực ngăn ngừa cùng với sự tham gia tích cực của toàn dân, các cấp chính quyền, các đoàn thể, kiểm soát phòng bệnh chặt, không để bùng phát thì khâu điều trị sẽ bảo đảm hiệu quả", BS Cấp nói.

Đến thời điểm hiện tại, người dân hoàn toàn có thể tin tưởng vào năng lực dự phòng của toàn ngành y tế. Tuy nhiên mọi thành công cũng cần phải có sự chung tay đóng góp của mọi người, chính vì vậy người dân có thể bình tĩnh, tự tin nhưng cũng không thể chủ quan. BS Cấp lấy dẫn chứng, tại Trung Quốc chỉ có một trường hợp trốn cách ly khiến ngành y tế phải giám sát bốn nghìn người; một bệnh nhân của Hàn Quốc không chấp hành cách ly họ đã lây cho vài chục người, mà chưa biết có dừng lại ở con số đó không, có thể lên đến vài trăm người. Vì thế, việc chung tay phối hợp của mọi người dân là rất quan trọng trong việc chống dịch.

* Chăm sóc dinh dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm góp phần phòng, chống dịch nCoV

* Tọa đàm “Tăng sức đề kháng phòng, chống dịch Covid-19”

Có thể bạn quan tâm