Bệnh viện Thống Nhất cứu sống bệnh nhân hen phế quản nguy kịch

Ngày 13/1, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công một ca bệnh hen phế quản rơi vào tình trạng nguy kịch do người bệnh tự dùng thuốc tại nhà, không tuân thủ điều trị của bác sĩ.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thăm khám cho bệnh nhân T. sau cơn nguy kịch.
Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thăm khám cho bệnh nhân T. sau cơn nguy kịch.

Bệnh nhân nam V.H.T, 49 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, ngưng tuần hoàn với nguy cơ tử vong rất cao.

Bác sĩ Nguyễn Thụy Trang, Phụ trách khoa Cấp cứu cho biết: "Phổi hai bên của bệnh nhân co thắt nặng, thông khí rất kém, không đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ hô hấp chuyên sâu ban đầu. Tiên lượng ban đầu cực kỳ nặng, nguy cơ tử vong và tổn thương não sau ngưng tim rất cao".

Bệnh nhân được thở máy cơ học, sử dụng kháng sinh phối hợp, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết động xâm lấn, đồng thời xem xét thực hiện hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não sau ngưng tim tuần hoàn kéo dài.

1-3.jpg
Hoạt động cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân lúc nhập viện.

Bác sĩ Vũ Trung Hiếu, khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết: "Nguyên tắc của hồi sức là còn cơ hội là còn cố gắng, chúng tôi phối hợp, chạy đua từng phút để bảo vệ não, duy trì tuần hoàn và hô hấp cho người bệnh".

Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa cấp cứu ban đầu và hồi sức chuyên sâu, sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân dần hồi phục, tỉnh táo trở lại và cai máy thở thành công, không ghi nhận di chứng thần kinh.

Trước đó, theo lời kể của người nhà bệnh nhân, anh T. mắc hen phế quản nhiều năm, thường tự mua thuốc xịt điều trị tại nhà. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt, khạc đàm, khó thở tăng dần nhưng không đi khám.

c6c8388c-ca54-44a9-8f74-d8232507ac7e.jpg
Bệnh nhân T. đã hồi phục nhanh.

Đến ngày 9/1, gia đình phát hiện bệnh nhân hôn mê, được đưa khẩn cấp vào Bệnh viện Thống Nhất điều trị. Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người mắc hen phế quản và bệnh hô hấp mạn tính tuyệt đối không chủ quan, cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.

Có thể bạn quan tâm