Tăng cường xử phạt tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định

Tăng cường xử phạt tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định

Thời gian qua lực lượng chức năng đã ra quân xử lý quyết liệt tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường, các tuyến đường quanh các khu đô thị. Nhưng tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên và khá phổ biến, dù cố tình hay cố ý thì việc dừng đỗ xe ô tô không đúng nơi quy định không chỉ gây cản trở giao thông ảnh hưởng đến các phương tiện khác mà còn có thể gây nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tai nạn giao thông.
Cảnh sát giao thông Hà Nội nhắc nhở lái xe công nghệ chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. (ảnh HUY HOÀNG)

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán

Vào thời điểm trước, sau Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân, số người và phương tiện tham gia giao thông thường tăng cao. Kèm theo đó, số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) gia tăng như: Sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, đua xe hoặc chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng...
Đối tượng Nguyễn Đức Nhân (giữa).

Phát hiện đối tượng lừa gạt người vi phạm giao thông để lấy tiền ở Bình Dương

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cùng đối tượng “gạ” người vi phạm giao thông đưa tiền để “xin” dùm xe cho Công an phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định.
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thẩm vấn đối tượng Lê Danh Tạo.

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi

Chiều 27/11, Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Danh Tạo, sinh năm 1966; Hồ Thị Hải, sinh năm 1982 và Hồ Kim Cường, sinh năm 1988 về hành vi “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo Khoản 2, Điều 366 Bộ Luật Hình sự.
Hình ảnh xe khách dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định do người dân phản ánh.

Hà Nội tích cực tiếp nhận, xử lý vi phạm giao thông qua Zalo

Với diện tích rộng và dân số khoảng 10 triệu người, các lực lượng chức năng dù làm căng hết sức cũng không thể quán xuyến được tất cả địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Vì vậy, việc phát động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, nhận diện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Cần thiết phải xây dựng và phát động một phong trào vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, nhận diện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông làm cơ sở cho lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Từ đó, tạo thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tiến tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn ở Thủ đô…
Công an huyện Mai Sơn xử lý thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ rồi đăng lên mạng xã hội.

Sơn La xử lý nghiêm thanh niên vi phạm Luật giao thông đường bộ

Thời gian gần đây, lực lượng Công an Sơn La thường xuyên nhận được những phản ánh của người dân qua mạng xã hội về tình trạng một số thanh niên không đội mũ bảo hiểm “bốc đầu” xe máy hay thậm chí vô tư vừa đi xe máy vừa “tắm” cho nhau rồi đăng lên mạng xã hội với mục đích câu view, câu like. Lực lượng năng đã tiến hành xử lý theo quy định.
Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy nội địa.

Hơn 750 nghìn trường hợp vi phạm giao thông trong quý I năm nay

Ngày 4/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong quý I/2023, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước phát hiện hơn 750 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm 20,6%. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so cùng kỳ năm 2022.