Cảnh báo hiểm họa ma túy học đường

Cảnh báo hiểm họa ma túy học đường

Thời gian vừa qua, Công an tỉnh Hà Giang đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các thanh thiếu niên sử dụng ma túy. Đáng chú ý, trong đó có nhiều em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Điều này tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, cũng như sự chung tay, phối hợp của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hòa Bình) phổ biến phòng, chống vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên tại Trường THPT Thạch Yên, huyện Cao Phong.

Ngăn chặn tội phạm vị thành niên

Tình trạng tội phạm trẻ hóa đang có chiều hướng gia tăng, trong đó xuất hiện cả những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Đây là vấn đề đáng quan ngại bởi lẽ tội phạm vị thành niên không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân người phạm tội, làm đảo lộn cuộc sống không ít gia đình mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng.
Công an thành phố Lai Châu tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các trường học trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền và xử lý thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật

Thời gian qua, trên Đại lộ Lê Lợi khu vực Quảng trường Nhân dân và một số địa điểm trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô-tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô... Thậm chí còn có nhóm đối tượng chống trả lực lượng thực thi pháp luật, vừa chạy xe vừa ném chai, lọ vào các quán ăn, quán nước ven đường… gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trước thực trạng trên, Công an thành phố Lai Châu đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường ngăn chặn, xử lý vấn đề này .
Trao giải cho các đội có thành tích cao.

Thi thử thách sáng tạo cho học sinh về cung đường an toàn giao thông

Ngày 29/10, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan địa phương tổ chức Cuộc thi thử thách sáng tạo cùng Cung đường biết nói tại thành phố Pleiku (Gia Lai) với sự tham gia của khoảng 1.300 học sinh từ 10 trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn.
Các thanh, thiếu niên tham dự Đêm hoa đăng, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Thanh, thiếu niên 35 tỉnh, thành phố tham gia các hoạt động tri ân tại Ninh Bình

Tối 15/7, tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), hơn 1.300 thanh, thiếu niên độ tuổi 17-20, đến từ 35 tỉnh, thành phố trong cả nước, đã tham dự Đêm hoa đăng, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
Lực lượng 161 ra quân chuyên đề xử lý thanh thiếu niên vi phạm Luật giao thông.

Ngăn chặn thanh, thiếu niên “náo loạn” đường phố ở Biên Hòa

Những ngày gần đây, trên một số tuyến đường nội đô ở thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên không đội nón bảo hiểm điều khiển mô-tô với tốc độ cao, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, gây bất an cho người đi đường. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Một số sản phẩm thuốc lá điện tử dùng 1 lần có hương vị. (Ảnh minh họa: Reuters)

Mỹ: Đáng lo ngại khi có hơn 2,5 triệu thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử

Giới chức y tế Mỹ vừa công bố con số thống kê đáng báo động, khi ước tính có khoảng 2,55 triệu học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ở nước này đã sử dụng thuốc lá điện tử chỉ riêng trong giai đoạn đầu năm nay, với mức độ được đánh giá là “đáng lo ngại” về sức khỏe.
Các bạn trẻ chia sẻ trong tọa đàm "Dấn thân vững bước".

Giảm thiểu tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn trong lứa tuổi thanh thiếu niên

Việc giáo dục về sức khỏe sinh sản-tình dục tại Việt Nam còn nhiều khoảng trống và chưa theo kịp với nhu cầu và tình hình thực tế. Do đó, Việt Nam cần phải xây dựng các hoạt động can thiệp nhằm tăng cường tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi thanh thiếu niên. 
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Sydney, Australia. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Nguy cơ tiềm ẩn từ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 rất thấp đối với trẻ em​

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Monash của Australia đã hoàn thành nghiên cứu về nguy cơ viêm cơ tim liên quan đến tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở thanh thiếu niên, với kết luận nguy cơ là rất nhỏ và lợi ích của tiêm chủng đem lại lớn hơn rất nhiều so với những rủi ro khi không tiêm vaccine.
Nhóm đua xe trái phép bị công an tạm giữ.

Tạm giữ 24 đối tượng đua xe trái phép

Ngày 31/7, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Tiền Giang phối hợp công an các địa phương trên địa bàn đã vây bắt hàng chục đối tượng, thu giữ nhiều xe máy khi các đối tượng này tổ chức đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ 1, gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Trao tặng thiết bị cho học sinh Trường THCS Đăk Ruồng, Kon Tum. (Ảnh: Plan International Việt Nam)

Dạy kỹ năng an toàn mạng cho hơn 9.000 trẻ em, thanh thiếu niên vùng khó khăn

Một dự án nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên an toàn trên môi trường mạng đã được triển khai tại Quảng Bình và Kon Tum. Chương trình hướng tới hỗ trợ kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân và những người khác nhằm bảo đảm an toàn trên môi trường mạng cho hơn 9.000 trẻ em, thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội thảo "Tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc với thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số".

Phát triển văn hóa đọc với giới trẻ trong kỷ nguyên số

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc đối với thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số”, nhằm đánh giá thực trạng nhu cầu, xu hướng đọc và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc cho thanh thiếu niên.

Giao lưu các tiết mục văn nghệ tại Chương trình Xuân Yêu Thương 2021.

Mang Xuân đến với thiếu niên lầm lỡ

Hơn mười năm nay, cứ gần những ngày Tết, Thành Đoàn Đà Nẵng cùng những chi đoàn trực thuộc tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ giữa đoàn viên, thanh niên thành phố với các học viên tại Trường Giáo dưỡng số 3 (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) và Cơ sở xã hội Bầu Bàng, (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) góp phần mang không khí xuân đến với các học viên, tạo động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên trở thành những công dân tốt.