Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tình hình tai nạn giao thông tại Hà Nội đã giảm sâu trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Để có kết quả này, trong bốn ngày của kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ ứng trực, phối hợp các lực lượng triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tất cả các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn Thủ đô, không để ùn tắc giao thông kéo dài tại các cửa ngõ, tuyến nội đô, điểm vui chơi công cộng.

Trong đêm mồng 2, rạng sáng 3/9, các tổ công tác 141, tổ công tác đặc biệt... đã ngăn chặn nhiều đối tượng điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đua xe… Các tổ hóa trang xử lý 130 phương tiện, 139 đối tượng có các hành vi nẹt pô, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, xe không biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng..., bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hơn 2,2 triệu học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông của thành phố, cùng với hơn một triệu sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn bắt đầu tựu trường. Áp lực giao thông trên địa bàn là rất lớn bởi mật độ phương tiện rất đông, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc và tai nạn giao thông rất lớn. Vì vậy, thời điểm này, các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền để các bậc cha mẹ có con nhỏ khi di chuyển trên đường cần tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa để làm gương cho các con.

Những trường học tổ chức xe đưa, đón học sinh cần phối hợp các ngành chức năng quản lý chặt chẽ quy trình kiểm soát an toàn đưa đón học sinh. Các trường tuyệt đối không ký hợp đồng vận chuyển với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện theo quy định. Các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các em học sinh về Luật Trật tự an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ khi các em tham gia giao thông.

Đáng chú ý, các trường cần quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng học sinh phổ thông chưa có bằng lái xe điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên. Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2023, đã xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh (độ tuổi từ 16-18 tuổi), làm chết 90 người, bị thương 827 người; trong đó, có 737 vụ do thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện liên quan trong vụ tai nạn giao thông, làm chết 378 người, bị thương 658 người.

Từ những con số thực tế cho thấy, giải pháp để giảm tai nạn giao thông đối với học sinh ngày càng trở nên cấp thiết, trong đó vai trò tuyên truyền của nhà trường và gia đình là rất lớn, bởi một phần bộ phận không nhỏ này chưa nhận thức được mối nguy hiểm cũng như hậu quả của việc vi phạm quy tắc an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện ra đường.