Chứng kiến lễ phóng này tại Kourou có đoàn đại biểu của Việt Nam do Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp. Càng gần sát đến thời điểm tên lửa khai hoả, rời bệ phóng, nhiều người trong số họ không giấu nổi vẻ hồi hộp, lo lắng. Sự xúc động, tự hào, hân hoan hiện rõ trên từng gương mặt của những đại biểu Việt Nam tại đây.
Phóng viên báo Nhân Dân đã ghi lại cảm xúc của một số đại biểu Việt Nam có mặt tại Kourou chứng kiến lễ phóng vệ tinh VINASAT-1.
| |
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp
Tự hào về dân tộc ta
Cứ mỗi lần dân tộc chúng ta có bước thăng tiến, chúng ta lại tự hào về bề dày văn hóa, tự hào về dân tộc ta rất đỗi anh hùng, tự hào về thế hệ những người đi trước, đã làm tất cả những gì cần làm để vệ tinh VINASAT-1 có thể phóng thành công hôm nay.
Vệ tinh này mở ra cơ hội rất lớn cho ngành thông tin và truyền thông trong hội nhập quốc tế, cả chính trị, kinh tế, kỹ thuật. Vệ tinh phóng thành công mở ra triển vọng cho việc ứng dụng viễn thông, internet, truyền hình với thiết bị không dây, đưa thông tin về vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, trên biển nhanh hơn. Nhờ đó, thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu thông tin, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, đổi mới thắng lợi và hội nhập quốc tế thành công.
| |
Ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng, một trong những người trong Ban Bí thư nghe Tổng cục Bưu điện trình bày đề án phóng vệ tinh riêng của Việt Nam năm 1995
Đây là bước tiến của Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì nước mình có vệ tinh riêng. Theo như tôi được biết thì đến giờ có rất nhiều nước trên thế giới có vệ tinh nhưng cũng chỉ có 20 nước có vệ tinh địa tĩnh. Một phần có thể do một số nước chưa có nhu cầu sở hữu vệ tinh riêng nhưng phải nói là những nước có vệ tinh riêng thì chủ động hơn. Nhiều nước ở châu Á đã có vệ tinh. Việt Nam hiện đã có vệ tinh riêng thì đây là một thuận lợi để phát triển hệ thống thông tin liên lạc của nước mình. Đây cũng là bước tiến của nước mình trong quá trình phát triển cũng như hội nhập.
Tôi còn nhớ, khi Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) trình Ban Bí thư đề án phóng vệ tinh của Việt Nam, tôi đã rất ủng hộ đề án này. Lúc đó cũng không có những băn khoăn e ngại gì lớn, chỉ một số người băn khoăn là nên thuê nước nào sản xuất vệ tinh, thuê nước nào giúp nước mình tiếp nhận quản lý cơ sở thông tin vệ tinh. Còn sự cần thiết phải có vệ tinh thì tôi nghĩ không có lo ngại gì. Không chỉ mình tôi mà hầu hết mọi người trong Ban Bí thư lúc đó đều rất ủng hộ đề án này.
| |
Tiến sĩ Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), người đầu tiên đưa ra ý tưởng Việt Nam có vệ tinh riêng
Hy vọng Việt Nam tham gia vào công nghệ vũ trụ của thế giới
Tôi thực sự rất xúc động khi vệ tinh của Việt Nam phóng thành công. Dù triển khai dự án vệ tinh có chậm hơn dự kiến của Tổng cục bưu điện, nhưng cũng có cái hay là chúng ta có vệ tinh sử dụng công nghệ mới nhất. Trước đây chúng tôi đàm phán vệ tinh chỉ có tuổi thọ 10 năm, nhưng vệ tinh VINASAT-1 của chúng ta hiện nay sẽ có tuổi thọ trên 15 năm, thậm chí 20 năm. Những năm đầu thập niên 80, chúng ta có xây 2 trạm thu tín hiệu vệ tinh Hoa Sen 1 và Hoa Sen 2 của Liên Xô. Từ 1980 - 1985, có đến 30 chuyên gia Liên Xô phải liên tục có mặt tại 2 trạm trên để hướng dẫn cho các kỹ sư Việt Nam.
Cho đến nay, khi ta sắp có vệ tinh VINASAT với dung lượng 10.000 kênh điện thoại, gấp hơn 100 lần Hoa Sen 1, 2, các kỹ sư Việt Nam không những đã có thể sử dụng trạm mặt đất mà còn có thể điều khiển các hệ thống vệ tinh. Điều đó chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của các chuyên gia viễn thông Việt Nam.
Tôi cũng tham gia vào nhiều phần vào dự án của Viện Công nghệ Vũ trụ Việt Nam với ước mơ 10 năm qua là chúng ta cũng sẽ có những vệ tinh cỡ nhỏ 10 kg, 100 kg đưa lên quỹ đạo. Với việc triển khai hệ thống điều khiển VINASAT-1, vấn đề chuẩn bị cán bộ đã rất tốt. Trong tương lai, Việt Nam với vị thế là một trong 20 quốc gia đông dân nhất thế giới, cũng có rất nhiều hy vọng tham gia vào công nghệ vũ trụ của thế giới.
THU HÀ
(Từ sân bay vũ trụ Kourou, Guyana)