Mô hình “Thôn số” hướng tới mục tiêu đưa công nghệ số vào đời sống hằng ngày, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và khai thác hiệu quả các tiện ích số. Đây cũng là giải pháp thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, xây dựng chính quyền gần dân, sát cơ sở, đồng thời giúp người dân tiếp cận và thụ hưởng những thành quả của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Mô hình “Thôn số” tại thôn 4 là xuất phát từ thực tiễn cơ sở, từ những nhu cầu rất cụ thể của người dân và bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, việc xây dựng mô hình “Thôn số” không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin mà còn là sự đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân.
Đặc biệt, trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi yêu cầu quản trị địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn và đòi hỏi chất lượng phục vụ cao hơn, thì chuyển đổi số chính là giải pháp đột phá để chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
Để mô hình “Thôn số” phát huy hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị xã Bát Xát tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm phủ sóng viễn thông, internet đến từng thôn, từng hộ dân; không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số; đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cho cán bộ và nhân dân, giúp mỗi người dân trở thành một công dân số, có khả năng tiếp cận và sử dụng các nền tảng số phục vụ cuộc sống.
Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường số hóa dữ liệu, ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc; nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản trị ở cơ sở; gắn xây dựng “Thôn số” với phát triển kinh tế số, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, phát triển du lịch và các mô hình sinh kế mới cho người dân.
Với quyết tâm thực hiện thắng lợi tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy xã Bát Xát Nguyễn Kiều Phương cho biết: Đảng ủy xã sẽ huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; tiếp tục tuyên truyền, từng bước xây dựng “Công dân số”, “Người bản số” tại địa phương. Đồng thời, tạo phong trào thi đua chuyển đổi số sôi nổi, thiết thực; hướng tới mục tiêu “Dân biết, dân dùng, dân hưởng lợi từ chuyển đổi số”.
Trong khuôn khổ Lễ ra mắt, các đại biểu và người dân đã được trải nghiệm các nội dung liên quan đến mô hình “Thôn số” như: Trải nghiệm 16 tiện ích số nổi bật được tích hợp và kết nối trên ứng dụng “Thôn số Bát Xát”; trải nghiệm phiên chợ số với các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và bán hàng theo phương thức số.