Vất vả gửi xe ở bệnh viện

Tình cảnh vất vả, khổ sở tìm chỗ gửi xe mỗi khi đến khám bệnh hoặc đến thăm người nhà nằm điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội đã diễn ra nhiều năm nay. Nỗi bức xúc này dường như được đẩy lên đến đỉnh điểm khi hàng nghìn người vào thăm, khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện lớn nhất trên địa bàn thành phố không biết phải gửi xe ở đâu, khi đột nhiên bãi trông giữ phương tiện của bệnh viên đóng cửa, mà không hề có phương án thay thế.

Người dân xếp hàng dài để gửi xe vào bãi xe duy nhất ở Bệnh viện Bạch Mai.
Người dân xếp hàng dài để gửi xe vào bãi xe duy nhất ở Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện (BV) Bạch Mai vốn có hai bãi trông giữ xe cho người đến khám bệnh, điều trị, cùng hai bãi nhỏ hơn dành cho cán bộ, công nhân viên và học sinh. Từ ngày 1-9, bãi giữ xe cạnh Khoa Khám bệnh có diện tích lớn nhất đã đóng cửa, khiến hàng nghìn xe máy dồn về bãi trông giữ xe dành cho cán bộ, nhân viên và bãi trông giữ xe Viện Sức khỏe Tâm thần. Rất nhiều người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân lâm vào tình cảnh khổ sở vì không thể gửi xe vào khám, chữa bệnh hoặc thăm nom người nhà được.

Có mặt tại BV từ 7 giờ 30 phút nhưng mãi đến hơn 8 giờ, anh Nguyễn Thế Kha ở huyện Hoài Ðức mới đưa người nhà vào xếp hàng lấy số thứ tự. Như mọi khi, anh Kha mang xe vào cổng chính của BV nằm trên đường Giải Phóng, do không gửi được xe, anh lại phải vòng ra bãi trông giữ xe ở cổng sau trên phố Phương Mai. Nhưng tại đây, bãi xe đã kín chỗ. Loay hoay mãi, anh Kha cùng dòng người gửi xe phải len sang Viện Da liễu T.Ư gần đấy để gửi, nhưng bãi xe của BV này cũng thông báo hết chỗ. Cuối cùng, anh vòng vào Viện Lão khoa quốc gia, sau khi buộc phải nói dối với bảo vệ rằng, mình đưa người nhà đến khám tại đây, anh mới lấy được vé gửi xe. "Gửi được xe còn mệt hơn đi khám, tôi không nghĩ việc gửi xe ở một bệnh viện đầu ngành lại khổ sở thế này", anh Kha bộc bạch. Cũng như anh Kha, hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khác bày tỏ bức xúc khi không thể gửi được xe để đi khám tại BV Bạch Mai.

Mọi việc còn chưa có hướng giải quyết thì mới đây, bệnh viện tiếp tục thông báo, từ ngày 1-10 sẽ tiếp tục đóng cửa bãi trông giữ xe tại Viện Sức khỏe Tâm thần, bệnh nhân và người nhà tới thăm khám tại bệnh viện sẽ tự tìm chỗ gửi phương tiện ở bên ngoài bệnh viện. TS Dương Ðức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (BV Bạch Mai) cho biết, BV phải dừng trông giữ xe của người dân để triển khai dự án xây dựng khu vực khám bệnh và điều trị ban ngày với quy mô ba tầng hầm và chín tầng nổi. Ðồng thời, nâng cấp cải tạo Khoa Thần kinh và Viện Sức khỏe tâm thần. Sau khi hoàn thành công trình khu vực khám bệnh và điều trị ban ngành, toàn bộ ba tầng hầm sẽ được dành làm nơi để xe. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có hơn bốn nghìn người đến khám tại BV Bạch Mai. Kèm theo đó là khoảng bốn nghìn người nhà đi cùng và khoảng hai nghìn đến ba nghìn xe máy của người đến thăm đến gửi tại viện. Ðó là chưa kể xe của nhiều người dân đến các BV chung quanh như BV Lão khoa T.Ư, BV Nhiệt đới T.Ư, BV Da liễu T.Ư cũng gửi xe tại bãi trông xe của BV Bạch Mai gây ùn tắc vào giờ cao điểm. TS Dương Ðức Hùng đã thay mặt BV gửi lời xin lỗi đến toàn thể người bệnh và người nhà bệnh nhân vì những khó khăn trong việc gửi xe khi đến BV thời gian qua và trong thời gian tới.

Tương tự, tại các BV như Việt Ðức, Phụ sản T.Ư, Mắt T.Ư, Tim Hà Nội…, mọi người cũng phải vất vả mới gửi được xe máy. Tại cổng BV Việt Ðức, BV Mắt T.Ư, mới hơn
7 giờ, bãi gửi xe ngoài cổng đã kín chỗ, khách tới muộn phải đem xe gửi ở các nhà dân đối diện, với mức giá từ 20 đến 30 nghìn đồng/lượt. Riêng xe ô-tô, để gửi được ở những BV này là điều… không tưởng. Giám đốc BV Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, vì diện tích quá chật hẹp, BV không thể bố trí nơi gửi xe cho khách, đành phải để bệnh nhân gửi bãi xe bên ngoài, không thuộc diện quản lý của BV.

Ðể khắc phục tình trạng này, trước mắt, các BV cần chủ động khắc phục khó khăn, rà soát diện tích trong khuôn viên để tìm địa điểm bố trí làm nơi giữ xe cho người dân. Nên hạn chế xe ô-tô cá nhân của cán bộ, nhân viên để dành chỗ cho nhân dân gửi xe máy. Ngoài ra, bệnh viện cần tích cực làm việc với đơn vị chung quanh, đề nghị họ hỗ trợ tạm thời diện tích trông giữ xe. Về lâu dài, đối với các BV xây mới, trong phương án thiết kế cần quan tâm xây dựng các tầng hầm có đủ chỗ để xe cho cán bộ, nhân viên BV và người đến khám, chữa bệnh, không nên đẩy những "gánh nặng" lên hạ tầng của thành phố, vốn đã căng thẳng vì quá tải như hiện nay.

Có thể bạn quan tâm