#vật liệu nổ

48 kết quả

Công an xem xét các loại vật liệu nổ tang vật.
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Thanh Hóa bắt giữ 4 đối tượng mua bán trái phép vật liệu nổ

Ngày 21/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh hiện tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Duy Hà, sinh năm 1993 ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; Trương Văn Mạnh, sinh năm 1985 ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa; Lê Văn Cường, sinh năm 1985 ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân và Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1984 ở xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa phục vụ điều tra về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.
Bệnh viện Ðại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh duy trì công tác chuyên môn và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong suốt dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Y tế

Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân dịp Tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (từ 25/1 đến 2/2), các bệnh viện trên cả nước đã tổ chức thường trực bốn cấp; duy trì lực lượng trực cấp cứu, điều trị, bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Công ty Tuyển than Cửa Ông (TKV) bốc xúc than cho các hộ tiêu thụ.
Kinh tế

Ngành than đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững

30 năm trước, ngày 10/10/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 563/TTg thành lập Tổng công ty Than Việt Nam (TVN), tiền thân của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), chính thức đi vào hoạt động năm 1995; trực tiếp chịu sự quản lý, điều hành của Chính phủ, có nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh than theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước, đáp ứng đủ nhu cầu than cho nền kinh tế,...
Nữ nhân viên Dự án MAG Quảng Bình trong một buổi làm việc tại hiện trường ở xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch.
Xã hội

Làm “sạch” đất để cuộc sống bình yên

Trên xe cùng chúng tôi đến hiện trường, Phạm Vũ Quỳnh Chi, cán bộ điều phối truyền thông của MAG (Mines Advisory Group) Việt Nam chia sẻ: “Bất cứ ai thấy bom, mìn đều chạy thật xa để tránh, riêng nhân viên của MAG thì họ phải đến tận nơi và tìm cách xử lý an toàn vật liệu nổ đó để mang tới sự bình yên cho người dân”. Với họ, niềm vui là khi nhận lại nhiều nụ cười cảm ơn của người dân bởi được sinh sống và canh tác trên những vùng đất sạch bom đạn.
Công an thành phố Thanh Hóa kiểm tra, phân loại số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi dịp Tết Nguyên đán 2024. (Ảnh: Đình Hợp)
Pháp luật

Ngăn chặn tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ

Cùng với sự nóng lên của các loại tội phạm lừa đảo trực tuyến, thời gian qua, tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ cũng trở thành vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ càng có những diễn biến phức tạp “nhờ” sự hỗ trợ của mạng xã hội.
Đại úy Lương Văn Cúc, Trưởng Công an xã Yên Thái, huyện Văn Yên vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Công an Văn Yên gần dân, trọng dân

Là huyện miền núi của tỉnh Yên Bái, có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống, do vậy Văn Yên luôn chú trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị cơ sở, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới miền núi. Nhiều năm qua, Công an huyện Văn Yên có nhiều cách làm hay, sáng tạo theo hướng gần dân, trọng dân; việc gì cần công an có, việc gì khó có công an, được người dân vùng cao yêu mến.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).
Chính trị

Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Sáng 2/4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.
Công an xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn kiểm tra súng tự chế PCP khi thu hồi. (Ảnh: THANH SƠN)
Xã hội

“Ba không về vũ khí” ở Yên Bái

Qua tuyên truyền và làm tốt công tác dân vận, năm 2023 tỉnh Yên Bái vận động, thu hồi 1.811 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đạt hơn 226% so chỉ tiêu giao. Trong đó có 867 súng tự chế, 2 súng quân dụng, một quả bom, một lựu đạn, hàng nghìn viên đạn các loại.

Điểm giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội).
Pháp luật

Công an Hà Nội thu giữ hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần hạn chế thấp nhất những mối nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.
Qua tuyên truyền vận động, lực lượng Công an huyện Mường La đã thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngăn chặn triệt để việc mua bán vũ khí qua mạng xã hội

Thời gian gần đây, tình trạng mua bán vũ khí, linh kiện vũ khí trái phép qua mạng xã hội có chiều hướng phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Sơn La. Việc này tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, vừa đe dọa tính mạng con người, vừa ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình nêu trên, lực lượng công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật này.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tuyên truyền, động viên bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tự nguyện đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Xã hội

Tuyên truyền pháp luật gắn với thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Ba năm qua, cùng với tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tấn công các loại tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum còn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, gắn vận động nhân dân địa phương giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trái phép, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Ảnh minh họa: Lực lượng công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.
Pháp luật

Kiềm chế tội phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mặc dù đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về sử dụng các loại súng tự chế, vũ khí thô sơ, các loại dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây án... có xu hướng gia tăng, năm sau cao hơn năm trước, ngày càng diễn biến khó lường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự xã hội.