Theo đó, giai đoạn 2026-2030, Tổ chức Mines Advisory Group (MAG) viện trợ số vốn nói trên để dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ tại phía bắc Quảng Trị, với mục tiêu tăng cường an toàn và an ninh cho con người, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi vật liệu nổ, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.
[Video] Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4: Quảng Trị hướng tới hiện thực hóa mô hình “Tỉnh an toàn” vào năm 2035
Cụ thể, dự án sẽ giúp giải phóng hơn 38,8 triệu m2 đất phục vụ phát triển cộng đồng theo tiêu chuẩn hiện hành, loại bỏ và tiêu hủy bom chùm và các loại vật liệu nổ khác đe dọa đến tính mạng và sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng ở các xã, phường phía bắc của tỉnh Quảng Trị; đồng thời nâng cao nhận thức và kiến thức của người dân trên địa bàn về nguy cơ từ vật liệu nổ; tăng cường phối hợp và hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo, hòa bình, ổn định, phát triển và môi trường.
Dự án cũng sản xuất khoảng 15.000 sản phẩm giáo dục phòng tránh bom mìn, bao gồm vở vẽ, tranh lật, nhãn dán, bút, thước, túi đựng bút và các tài liệu, vật phẩm truyền thông khác phục vụ hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.
MAG là tổ chức phi chính phủ của Anh, hoạt động tại Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị từ năm 2003, với hoạt động giáo dục nguy cơ bom mìn và rà phá bom, mìn vật nổ tại các khu vực ô nhiễm.
Với sự chuyên nghiệp, hiệu quả, hoạt động của MAG được người dân và chính quyền địa phương đánh giá cao; góp phần giảm thiểu nguy cơ về tai nạn bom mìn, làm sạch đất để phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, xây dựng các cơ sở hạ tầng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Riêng giai đoạn 2021-2025, MAG triển khai dự án tại Quảng Bình với kinh phí hơn 16,2 triệu USD.