Những ngày này, nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi tìm đọc những bài viết, những thước phim và những chỉ đạo của Tổng Bí thư trên các phương tiện thông tin, càng hiểu sâu sắc hơn về nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng ta - người đã dành trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đến giây phút cuối cùng.
Nhiệm kỳ đại hội 5 năm của các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam sẽ kết thúc vào năm 2025. Mới đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 14/6/2024, về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Huấn luyện viên Park Hang Seo trong vai trò huấn luyện viên sẽ tái xuất sân cỏ để dẫn dắt các cầu thủ như: Tiến Linh, Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng… vào chiều 12/7 tới đây trên sân vận động Bình Dương. "Đối thủ" của thầy trò Park Hang Seo sẽ là các văn nghệ sĩ tên tuổi nhằm hướng tới gây quỹ ủng hộ Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương.
Trong kho tàng âm nhạc của Trịnh Công Sơn, có một điều thú vị là có gần 100 ca khúc được ông sáng tác ngay tại Gác Trịnh (số 203/19 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế). Trịnh Công Sơn đã rời xa cõi tạm 23 năm, chừng ấy thời gian đủ để người yêu nhạc của ông thêm trân quý tài năng hiếm có này.
Ngày 25/5, tại Nha Trang, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khai mạc Trại sáng tác năm 2024 dành cho 26 tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học.
Xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội lần thứ IX Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam. Bài đã đăng Báo Nhân Dân, số ra ngày 10/1/2016.
Sáng 26/4, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức buổi gặp mặt hơn 100 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh. Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.
Sáng 25/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự.
Tối 28/3, tại Nhà hát Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân vừa được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.
Tất cả ý kiến tại buổi gặp mặt đặt ra rất tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là người con của quê hương Đồng Tháp.
Thực tế cho thấy, những năm qua thành tựu trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học của tỉnh Đồng Nai chưa theo kịp nhu cầu cuộc sống đặt ra. Do đó, tỉnh cần có quy định đặc thù, chính sách riêng mới có thể tạo bứt phá, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực này.
Chiều 29/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.
Tại Ngày thơ và Ngày văn nghệ sĩ năm 2024 do tỉnh Đồng Nai tổ chức vào chiều 23/2 (tức 14 tháng Giêng), Nhà văn Nguyễn Một cho rằng, với đặc thù địa bàn đông công nhân, hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai cần đưa nhiều tác phẩm đến với người lao động tại các doanh nghiệp.
Sáng 22/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ Xuân Giáp Thìn 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.
Buổi gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024 là dịp để lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới về thành quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2023; đồng thời động viên, cổ vũ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa trong năm 2024.
Chiều 25/1, phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ... tiếp tục hiến kế, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, khơi dậy khát vọng, ý chí và sức mạnh văn hóa con người Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.
Tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất để sáng tạo ra nhiều tác phẩm “bắt nhịp” cùng thời đại, “đồng nhịp” với sự phát triển của quê hương. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp, tránh tình trạng “thừa năng khiếu, thiếu nhân tài”.
Sáng 17/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1963-2023). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.
Đội ngũ làm công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật hiện nay đang ngày càng thưa thớt, thiếu vắng những cây bút chuyên nghiệp, tâm huyết. Từ đây, đặt ra những yêu cầu mới đối với vấn đề xây dựng lực lượng này để đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tiễn.
Ngày 5/12, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển” nhân dịp 60 năm thành lập Liên hiệp (1963-2023).
Ngày 28/11, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình tổ chức lễ phát động sáng tác văn học-nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024).
Vở hài kịch kinh điển Quan thanh tra nổi tiếng được đại văn hào Nikolay Vasilyevich Gogol sáng tác từ những năm đầu thế kỷ 19, nhưng vẫn gần gũi, thân quen với khán giả nước ta khi được Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng. Vở kịch mang đến những tiếng cười châm biếm sâu cay, nhưng không kém phần thời sự trong cuộc sống hôm nay.
60 bức ảnh trưng bày tại triển lãm là những hình ảnh ghi dấu dòng chảy văn học nghệ thuật cách mạng liên tục trên vùng đất văn hóa Huế, trong suốt 78 năm hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 4.000 văn nghệ sĩ, làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau và hàng nghìn nghệ nhân thủ công mỹ nghệ. Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Hà Nội đã xây dựng nhiều chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để văn học, nghệ thuật phát triển.
Văn học, nghệ thuật là một trong những nguồn lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Nhận thấy sức mạnh to lớn đó, thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng dùng mọi thủ đoạn để lợi dụng, biến văn học, nghệ thuật thành công cụ đắc lực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Thực trạng này đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên cảnh giác, tỉnh táo nhận diện để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Sáng 25/7, Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.