Trong xu thế hiện nay, hội xác định cần đổi mới phương thức hoạt động, tạo môi trường thuận lợi để văn nghệ sĩ phát huy sức sáng tạo, hình thành tác phẩm có giá trị cao.
Theo nhà báo Trần Văn Dững, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Tây Ninh: Văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng trong xây dựng cốt cách, bản lĩnh, nhân phẩm người Việt. Ông cha ta đã sáng tạo, đúc kết nên những điển hình nghệ thuật đã nuôi dưỡng nhân cách con người Việt Nam, nêu gương cho hậu thế… Hiện nay, với 838 hội viên, Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật tỉnh Tây Ninh cần có thật nhiều tác phẩm ý nghĩa để cái tốt lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống tinh thần, át đi những cái xấu đang ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.
Ngay khi còn phải đối phó với cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, tờ Văn nghệ Tây Ninh đã xuất bản với đội ngũ sáng tác gồm các nhà văn, nhà báo kỳ cựu như: Xuân Thới, Phan Văn, Xuân Phát, Phan Phụng Văn, Võ Trí Dũng, Bích Như, Phan Kỷ Sửu, Bùi Thế Căn… Đặc biệt, Tây Ninh còn thu hút tác giả từ các tỉnh, thành phố khác tham gia cộng tác như: Hoài Vũ, Hưởng Triều, Bế Kiến Quốc, Mai Phương Sang… Các cây bút từ những năm tháng đầu tiên ấy như Vân An, Xuân Phát, Thiên Huy, Hi Đạm đã có tác phẩm được chọn vào chương trình giảng dạy ở các trường phổ thông (Bộ sách “Thơ văn Tây Ninh trong nhà trường”, Nhà xuất bản Giáo dục năm 1994). Tập thơ đầu tiên sau năm 1975 của nhiều tác giả trong tỉnh có tựa đề “Phía trước”, viết về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.
Càng về sau, càng có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất bản, lưu dấu trong bạn đọc như: “Dũng sĩ núi” (Vân An, Phan Kỷ Sửu), “Vần thơ màu đất” (Phan Vĩnh), “Núi mây xa” (Trần Hoàng Vy), “Nỗi lòng” (Lê Thị Yến)… Một số tác giả ngoài tỉnh cũng có nhiều tác phẩm viết về miền đất và con người Tây Ninh, tiêu biểu như: “Đêm miền đông” (Hoàng Lai Giang), “Mô hình và thực thể” (Nhật Tuấn), “Điều tra về một cái chết” (Nguyễn Khải)…
Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật tỉnh Tây Ninh khẳng định, thành tựu quan trọng mà văn nghệ sĩ Tây Ninh đã đạt được trong 50 năm qua là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chính là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ công cuộc đổi mới.
Theo nghệ sĩ Trần Văn Hợp, Chi hội trưởng Chi hội Điện ảnh- Truyền hình, nhiệm kỳ qua, chi hội đã phát triển lên 38 hội viên. Tại Giải báo chí Nguyễn An Ninh (Tây Ninh), các tác giả là hội viên đã đoạt 3 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba. Hội viên còn tham gia các giải báo chí Trung ương và đạt kết quả tốt với 3 giải khuyến khích Liên hoan Truyền hình toàn quốc; 1 tác phẩm vào chung khảo Giải Búa liềm vàng; 1 giải khuyến khích Giải Diên Hồng...
Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc cho biết: Hiện chi hội có 103 hội viên, trong đó có 50 đảng viên. Những năm qua, lực lượng này làm công tác giảng dạy rất tốt, đưa kiến thức âm nhạc vào các trường học, nhà văn hóa, nhà thiếu nhi...; đồng thời, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhiều nhân tố mới cho phong trào văn nghệ Tây Ninh. Với Chi hội Văn nghệ dân gian (81 hội viên), thời gian qua, chi hội thực hiện mô hình “Đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với người trẻ”, tổ chức diễn đàn “Câu chuyện văn hóa của người trẻ”, tham gia tọa đàm “Tuổi trẻ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”, triển khai lớp “Đồng ấu Gia Bình truyền dạy đờn ca tài tử”, góp phần mở rộng công tác đào tạo, vun bồi nghệ thuật cho lớp trẻ.
Theo Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, các tác phẩm văn học, nghệ thuật ưu tú sẽ lan tỏa giá trị chân, thiện, mỹ, bồi đắp thế giới quan, nhân sinh quan, lý tưởng sống tốt đẹp, soi sáng tâm hồn con người, giữ gìn con người không sa ngã trước cám dỗ xấu, vươn lên những điều cao quý. Tuy nhiên, nếu để văn học, nghệ thuật chạy theo thị hiếu thấp kém, tầm thường thì những tác động tiêu cực của nó đến công chúng sẽ hết sức phức tạp. Vì vậy, hội và các chi hội luôn lấy nền tảng tư tưởng của Đảng làm “kim chỉ nam” trong hoạt động sáng tác, giảng dạy, truyền bá, hướng dẫn.
Tại Chi hội Nhiếp ảnh, các chuyến đi thực tế sáng tác đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên; nhiều hội viên đã khẳng định uy tín trong đời sống văn hóa, nghệ thuật. Với Chi hội Sân khấu, nhiều tác giả với những góc nhìn đa chiều về đời sống xã hội đã cho ra đời các tác phẩm có chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hương sắc Tây Ninh; tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19…, tạo nên sự đa dạng, phong phú cho thể loại này. Chi hội Mỹ thuật xác định mục tiêu sáng tạo tác phẩm chất lượng cao, tăng cường tham gia các cuộc triển lãm để giao lưu, học hỏi về định hướng sáng tác mỹ thuật đương đại…
Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Tây Ninh Đặng Thị Phượng nhấn mạnh: Năm 2025, hội đã thực hiện bước chuyển mình quan trọng là hợp nhất đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung. Trong giai đoạn giao thoa ấy, mỗi văn nghệ sĩ không chỉ vững vàng về chính trị, tư tưởng mà đã thích ứng nhanh chóng. Với niềm tin và lòng nhiệt huyết, đội ngũ văn nghệ sĩ đã bám sát hơi thở cuộc sống để sáng tạo, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.