Văn hóa truyền thống trong nghiên cứu Việt Nam học

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Viện Từ điển học và Bách khoa thư (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng phối hợp tổ chức hội thảo Việt Nam học: Những phương diện văn hóa truyền thống. Đến dự, có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cùng nhiều học giả thuộc các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, giáo dục, tôn giáo...

Những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu về Việt Nam học trên nhiều lĩnh vực đã có bước phát triển và đạt nhiều thành tựu; nhiều công trình của giới học thuật trong và ngoài nước phối hợp nghiên cứu liên ngành về đất nước và con người Việt Nam. Riêng Nhân văn học Việt Nam bao hàm nhiều phương diện như lịch sử, văn hóa, văn học, ngôn ngữ, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán… góp phần khẳng định những giá trị Việt Nam từ truyền thống tới hiện đại, làm nổi bật bản sắc dân tộc trong xu hướng phát triển và hội nhập. Gần 200 báo cáo tập trung vào một số vấn đề lớn: phong tục tập quán và văn hóa; ngôn ngữ và văn hóa; tôn giáo tín ngưỡng và văn hóa...; hướng đến mục tiêu góp phần nhận diện những giá trị văn hóa truyền thống nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy trong cuộc sống hôm nay.

Có thể bạn quan tâm