Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế vui Xuân, đón Tết

NDO -

Hằng năm, thông qua chương trình “Sức mạnh nhân đạo”, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục vun đắp giá trị nhân đạo, vận động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu nhân đạo với phương châm: “Chữ thập đỏ vì mọi người, ở mọi nơi”.

0:00 / 0:00
0:00
Tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phong trào nhân đạo.
Tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phong trào nhân đạo.

Tối 22/11, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự chương trình “Sức mạnh nhân đạo năm 2023”, do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã góp phần “xoa dịu nỗi đau” cho những cảnh đời kém may mắn, kịp thời hỗ trợ cho nhân dân vùng thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… vượt qua cơn hoạn nạn. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, san sẻ yêu thương, nhân lên sức mạnh của lòng nhân ái, góp phần làm đẹp thêm lẽ sống “mình vì mọi người” để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ động tổ chức chương trình “Sức mạnh nhân đạo năm 2023” đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổ chức Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11.

Sự hiện diện của các vị khách đến từ phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, từ các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế cùng với các vị đại biểu, đại diện cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước sẽ đem đến cho chương trình “Sức mạnh nhân đạo năm 2023” sự động viên, cổ vũ lớn lao, hứa hẹn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế vui Xuân, đón Tết ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và tri ân các tổ chức, tập thể, doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân ở trong nước và quốc tế đã quan tâm, đồng hành với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đóng góp kinh phí, vật chất và tinh thần để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, các tập thể, tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ kinh phí, vật chất thông qua Hội Chữ thập đỏ để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ các cấp cần quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chú ý quản lý, sử dụng kinh phí, vật chất theo đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch.

Cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các cấp, các ngành chăm lo cho người nghèo, người yếu thế để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Xuân vui Tết.

Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế vui Xuân, đón Tết ảnh 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào Tết Nhân ái 2024.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, chương trình Sức mạnh nhân đạo 2023 - một sự kiện thường niên để ôn lại truyền thống tốt đẹp, khắc ghi sứ mệnh nhân đạo cao cả và tri ân những đóng góp cho hoạt động nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ Việt Nam, cũng là dịp để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức phát động chiến dịch 77 ngày đong đầy nhân ái để chuẩn bị 1,2 triệu suất quà Tết cho người khó khăn.

"Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bằng khả năng và tấm lòng của mình hãy tham gia hưởng ứng các hoạt động Tết Nhân ái 2024; hãy Nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400... và có nhiều hành động thiết thực để ủng hộ Tết Nhân ái 2024", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa đã trao bảng tôn vinh tặng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ có nhiều đóng góp cho phong trào nhân đạo và công tác chữ thập đỏ.