Sản phụ 42 tuổi mang thai tuần thứ 36 mắc ung thư cổ tử cung vừa trải qua ca phẫu thuật kép đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương: mổ lấy thai kết hợp cắt triệt để tử cung, vét hạch 2 bên để điều trị ung thư.
10 năm hiếm muộn, cắt cổ tử cung tận gốc do mắc ung thư từ 5 năm trước, sản phụ đã cán đích thành công sinh con đầu lòng với sự hỗ trợ của cả ê-kíp điều trị.
Ngày 10/7, tại tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo đề xuất chính sách đưa chi phí khám sàng lọc ung thư cổ tử cung vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.
Cứ 5 phụ nữ ở tuổi 50 thì có ít nhất 4 người nhiễm HPV tại một thời điểm trong cuộc đời. 1 trong 3 nam giới trên 15 tuổi bị nhiễm ít nhất một loại HPV. HPV lây nhiễm ở cả nam và nữ, khả năng gây bệnh tương đương đối với cả hai giới, do đó, tiêm vaccine HPV là biện pháp phòng bệnh chủ động.
Việc tăng cường khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với các dịch vụ sàng lọc, khám, chẩn đoán sớm bệnh là cần thiết, phù hợp nguyên tắc của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, nhằm đáp ứng nguyên lý phòng bệnh hơn chữa bệnh, giảm gánh nặng lên nền kinh tế cho phụ nữ và chính gia đình của họ cũng như giảm chi phí xã hội từ điều trị ung thư cổ tử cung.
Việc đầu tư toàn diện vào chương trình tiêm chủng HPV, sàng lọc và điều trị ung thư cổ tử cung có thể mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế và xã hội, đồng thời góp phần loại bỏ căn bệnh này khỏi cộng đồng.
Virus HPV lưu hành với tỷ lệ rất cao ở cả nam và nữ, trong đó nam giới có mức cao hơn với 91% so với nữ giới là 85% khiến cho nguy cơ mắc bệnh luôn hiện hữu.
Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ tuổi sinh sản, sau ung thư vú. Thế nhưng, hiện, Luật Bảo hiểm y tế chưa cho thanh toán đối với các chi phí khám sàng lọc ung thư cổ tử cung.
Nghiên cứu nhận thấy trong số những người trong độ tuổi 20 đã được tiêm phòng, tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung ở những người từng tiêm trong giai đoạn 12-13 tuổi ít hơn 87%.