Chiều 15/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu kiểm tra tình hình ngập lụt, sơ tán dân tại phường Phước Hòa (thành phố Tam Kỳ).

Quảng Nam tăng cường ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 11-15/10, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, gây ngập lụt tại nhiều nơi. Trong đó, chiều nay (15/10) thành phố Tam Kỳ phải sơ tán nhiều hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn.
Tối 13/10, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, bắt đầu có mưa to

Quảng Nam chủ động ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước

Chiều 13/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phát đi công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Nhiều ngôi nhà ở Quỳ Châu, Nghệ An bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: nhandan.vn)

Cho học sinh nghỉ học khi cần thiết để ứng phó mưa lũ

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ diễn biến bất thường, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố lên phương án bảo đảm an toàn dạy và học, trong trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp; phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại các tỉnh miền trung

Ngày 10/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện số: 908/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ tại các tỉnh miền trung.
Ảnh minh họa.

Khẩn trương ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Sáng 10/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã ban hành Công điện số 31/CĐ-QG gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và các Bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.