UNESCO kêu gọi tăng cường bảo vệ di sản cố đô Huế

Huế là một trong số ít địa danh trên thế
giới có cả di sản vật thể, phi vật thể được
UNESCO công nhận giá trị toàn cầu.
Huế là một trong số ít địa danh trên thế giới có cả di sản vật thể, phi vật thể được UNESCO công nhận giá trị toàn cầu.

Bà Vibeke Jensen nói: “Huế là một trong số ít địa danh trên thế giới có cả di sản vật thể, phi vật thể được UNESCO công nhận giá trị toàn cầu”.

Theo bà: “UNESCO xem Huế là ví dụ điển hình thể hiện sự thay đổi trong định hướng bảo tồn, từ sự bó hẹp trong việc bảo tồn các di tích sang cách tiếp cận toàn diện trong bảo tồn di sản sống, gắn kết các di tích, kiến trúc xây dựng, công trình với những ý nghĩa phi vật thể liên quan để tạo ra một cảnh quan văn hoá của một khu di tích”.

Tuy nhiên, cũng theo bà Vibeke Jensen, di sản cố đô Huế cũng như di sản nhiều nơi khác trên thế giới hiện đang đối diện những thách thức trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn di sản.

“Những công trình xây dựng thiếu quy hoạch có thể phá vỡ sự toàn vẹn của một di tích, những yếu tố làm nên giá trị toàn cầu của di sản”- Thậm chí, bà nói tiếp: “Sự phát triển du lịch nhanh chóng cũng có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực tới di sản hay thể hiện sai các giá trị vật thể và phi vật thể của di sản nếu thiếu quản lý và quy hoạch một cách thận trọng”.

Chính quyền địa phương đã phục hồi nhiều lễ hội
nhằm tạo không gian văn hoá cho một khu di tích.

Để duy trì những thành tựu đã đạt được và bảo vệ các giá trị toàn cầu của khu di sản văn hoá cố đô Huế trong bối cảnh phát triển đô thị nhanh chóng như hiện nay, Huế cần “tăng cường các biện pháp quản lý và bảo vệ di sản, nhận thức đầy đủ những giá trị của di sản để hỗ trợ sự phát triển bền vững của tỉnh TT- Huế”.

Khuyến nghị của các chuyên gia về sự cần thiết phải xây dựng một bộ hồ sơ tái đề cử Huế là cảnh quan văn hoá thế giới cũng được bà Vibeke Jensen nhắc đến. Hồ sơ này sẽ nới rộng phạm vi các khu vực cần được bảo vệ và phạm vi vùng đệm để bao trùm toàn bộ cảnh quan văn hoá dọc sông Hương và những mối liên kết quan trọng với khu kinh thành hiện được ghi nhận là di sản thế giới.

Theo vị đại diện UNESCO, khi hồ sơ này, cũng như khi khung pháp lý cần thiết để bảo vệ di sản Huế chưa được thông qua, TT- Huế cần phải “cân nhắc kỹ các hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng lớn trong vùng lõi và khu vực đệm mở rộng”.

QUANG TIẾN

Có thể bạn quan tâm