UNESCAP đề cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Khóa họp lần thứ 62 của Ủy ban kinh tế - xã hội châu Á - Thái Bình Dương của LHQ (UNESCAP) đã được tổ chức từ ngày 6 đến 12-4 tại Jakarta, Indonesia, với sự tham dự của đại diện 52 quốc gia và lãnh thổ thành viên UNESCAP và nhiều tổ chức quốc tế, phi chính phủ trong và ngoài khu vực.

Khóa họp đã điểm lại những hoạt động trong ba lĩnh vực trọng tâm của ESCAP là giảm đói nghèo, quản lý quá trình toàn cầu hóa và xử lý những vấn đề xã hội mới nảy sinh, đồng thời thảo luận cách thức để tăng cường hợp tác trong phát triển cơ sở hạ tầng, kể cả cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai.

Theo đánh giá chung của ESCAP và số đông các nước thành viên, trong năm qua khu kinh tế khu vực tiếp tục phát triển khả quan thể hiện ở tốc độ tăng trưởng 6,6%, lạm phát được kiềm chế dưới 5% mặc dù đã phải đối đầu nhiều thách thức lớn như hậu quả của sóng thần, dịch cúm gia cầm, giá năng lượng và thâm hụt cán cân vãng lai toàn cầu tăng cao.

Tuy nhiên, các nước cũng cho rằng các thách thức đó đang diễn biến phức tạp trong khi toàn khu vực chưa xử lý được những khó khăn về giảm nghèo đói, thực hiện Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) và sự thiếu hụt mỗi năm là hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng nhằm bảo đảm phát triển bền vững, đồng đều.

Những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam được đề cập tại nhiều khóa họp. Báo cáo lần thứ hai của ESCAP, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Chương trình phát triển LHQ (UNDP) về tình hình thực hiện MDGs tại châu Á - Thái Bình Dương đã một lần nữa đề cao những kết quả tích cực đạt được tại Việt Nam. Trong phiên báo cáo đặc biệt về dịch cúm gia cầm, ông David Nabaro đã biểu dương những cố gắng có hiệu quả của Việt Nam trong phòng chống, kiềm chế và đang có các biện pháp để đối phó nếu bùng phát đại dịch này.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ðào Việt Trung, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tại khóa họp, đã điểm lại tình hình thực hiện MDGs ở Việt Nam, đóng góp ý kiến về các lĩnh vực hợp tác của ESCAP, trong đó có nhấn mạnh yêu cầu các nước thành viên ESCAP cần tạo điều kiện thuận lợi cho các nước đang phát triển tham gia WTO, chia sẻ lo ngại của các nước này về xu hướng bảo hộ thương mại đang tăng lên ở các nước đang phát triển.

Khóa họp đã thông qua 12 nghị quyết về tăng cường hỗ trợ kỹ thuật của ESCAP, hợp tác giữa các nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng về thực hiện MDGs, đầu tư, thương mại, phát triển cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai. Khóa họp cũng đã thông qua dự thảo Hiệp định liên chính phủ về đường sắt xuyên Á dự kiến sẽ được ký tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải châu Á - Thái Bình Dương họp tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 11-2006.

Có thể bạn quan tâm