Toàn cảnh hội nghị phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Đưa công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa hơn nữa

Ngày 27/3, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và triển khai kế hoạch năm 2024.
Quang cảnh hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân

Theo đánh giá chung, sau 5 năm thực hiện, các nội dung, mục tiêu của Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 đã được hoàn thành. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân không ngừng được nâng cao.
Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và để tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ hội năm 2024, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại rượu, bia
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao Bằng khen tặng các tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền năm 2023.

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển

Chiều 29/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2024. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt. Tới dự, có các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh, đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.
Trung tướng Nguyễn Quang Cường trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

Phối hợp nâng cao chất lượng tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 24/1, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, chủ trì buổi gặp mặt.
Phát tờ rơi tuyên truyền tác hại của ma túy.

Nhân rộng mô hình “xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Từ ngày 15-16/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy và nhân rộng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” cho hơn 700 đại biểu là những người dân thuộc xã Ia Nan và Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
Đồn Biên phòng Trung Bình tặng 20 đầu sách pháp luật cho thư viện nhà trường và 300 cuốn tập cho các em học sinh.

Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam đến học sinh ở biên giới biển Sóc Trăng

Ngày 6/11, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phối hợp tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 và tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và chủ quyền biển, đảo cho các em học sinh Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng .
Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng quà cho các cháu mẫu giáo.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân biên giới, hải đảo Kiên Giang

Từ ngày 24/10 đến 3/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức đợt thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn các xã, phường biên giới của huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang).
Lực lượng Hải quân hỗ trợ, lai dắt tàu cá bị nạn trên biển.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

“Tàu của chúng tôi đã một lần vượt qua nguy hiểm nhờ các tần số liên lạc ghi trên những tài liệu này. Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng rất ý nghĩa và cần thiết; các tài liệu này sẽ đồng hành cùng ngư dân chúng tôi khi ra khơi đánh bắt hải sản…”. Đó là chia sẻ của ông Lê Văn Tình, Thuyền trưởng Tàu ST04959TS khi nhận được các tài liệu tuyên truyền từ cán bộ Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) tại cảng cá huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Nhiều khó khăn phát triển tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Hiện nay ở Cao Bằng vẫn còn hàng nghìn doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã chưa thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng sẽ thành lập các tổ công tác đến doanh nghiệp vận động, tuyên truyền người lao động và chủ sử dụng lao động tham gia tổ chức Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở.
Đồng chí Lê Quốc Minh tặng lẵng hoa của Báo Nhân Dân chúc mừng Báo Đồng Nai nhân dịp tổ chức Hội thảo Báo Đảng miền Đông Nam Bộ mở rộng và ra mắt giao diện mới Báo Đồng Nai điện tử.

Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 9/9, Báo Đồng Nai tổ chức Hội thảo báo Đảng miền Đông Nam Bộ mở rộng năm 2023 với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đến dự.
Diễn đàn "Nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững".

Nâng cao tuyên truyền sử dụng hiệu quả năng lượng

Hưởng ứng cuộc vận động tiết kiệm năng lượng, tiến tới thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm phát huy, nâng cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần cho sự phát triển bền vững của đất nước, ngày 30/8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững".
Chị Y Gar (bên phải) tuyên truyền cho người dân tác hại của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số nước ta nói chung, ở tỉnh Kon Tum nói riêng. Tại xã Ðăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, nhờ sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ huyện đến xã cùng hoạt động tích cực của đội ngũ cán bộ tuyên truyền, vận động ở cơ sở nên không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống.
Quản lý, bảo vệ đàn voi tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Quảng Nam (xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn).

Quảng Nam tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Chiều 22/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký Chỉ thị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính đối với ngành mình quản lý về công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm.
Công an tỉnh Quảng Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền.

Tuyên truyền, vận động tăng ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Sáng 5/7, Công an tỉnh Quảng Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức ký kết thực hiện chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.
Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư do xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đi qua địa phận xã Ðắc Sở, huyện Hoài Ðức. (Ảnh ÐĂNG ANH)

Tăng tốc triển khai năm dự án giao thông trọng điểm

Ngày 25/6, dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô chính thức được khởi công xây dựng. Ðây là dự án cuối cùng trong số năm dự án giao thông trọng điểm quốc gia gồm: đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và ba cao tốc: Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hòa-Vũng Tàu, Châu Ðốc-Cần Thơ-Sóc Trăng được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2022 và được khởi công sau đúng một năm chuẩn bị. Quá trình triển khai các dự án này có thể xem như hình mẫu mới, ưu việt cho công tác đầu tư hạ tầng với nhiều bài học kinh nghiệm.
Quang cảnh hội nghị tại Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023, bằng hình thức trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương và trực tuyến tới 3.372 điểm cầu trên cả nước, với hơn 148.300 đại biểu tham dự, trong đó có 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, 57 điểm cầu cấp tỉnh, 592 điểm cầu cấp huyện và 2.720 điểm cầu cấp xã. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng uỷ Khối; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen tặng các cơ quan báo chí tiêu biểu.

Tiếp tục đồng hành thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các cơ quan thông tấn, báo chí, các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành và Hà Nội, trong phối hợp tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối.
Lực lượng chức năng quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh KHOA NGUYÊN)

Tăng cường phòng chống cháy nổ trong khu dân cư

Thời gian gần đây, nhất là khi bước vào mùa nắng nóng, tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, nhất là tại các nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh... có nhiều diễn biến phức tạp. Không ít vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thực trạng này đòi hỏi cần tăng cường các giải pháp phòng chống cháy, nổ trong khu dân cư, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.