Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách

NDO - Những ngày tháng 7 này, tiếp nối mạch nguồn truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, các cấp bộ Đoàn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về các thương binh, liệt sĩ, đối tượng có công với cách mạng, gia đình chính sách.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Tỉnh đoàn thăm hỏi và tổ chức “Bữa cơm tri ân - ấm áp nghĩa tình” cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyết (95 tuổi), ở tổ 3, phường Thủy Phương.
Đại diện Tỉnh đoàn thăm hỏi và tổ chức “Bữa cơm tri ân - ấm áp nghĩa tình” cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyết (95 tuổi), ở tổ 3, phường Thủy Phương.

Những ngày qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ cùng các gia đình chính sách, người có công cách mạng nhân 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) và kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên Xung Phong (15/7/1950-15/7/2023).

Ngày 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thăm, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyết, nay đã 95 tuổi và có 1 người con là liệt sĩ tại phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) và tổ chức “Bữa cơm tri ân - ấm áp nghĩa tình”. Từ sáng sớm, các bạn đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau tập trung đến nhà mẹ để chuẩn bị cho “bữa cơm tri ân”.

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 1
Các bạn đoàn viên, thanh niên phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) cùng cán bộ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế cùng làm mâm cơm, trước cúng các liệt sĩ, sau dùng bữa cơm tri ân tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyết.

Đây là một trong những hoạt động tri ân thiết thực được tuổi trẻ Thừa Thiên Huế, nhằm thể hiện tình cảm và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hoạt động này không chỉ mang lại không khí đầm ấm, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ luôn phải biết quý trọng, gìn giữ những giá trị của lịch sử, những hy sinh đóng góp của các thế hệ anh hùng.

Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Hoài cho biết: “Bữa cơm tri ân là việc làm tuy nhỏ, nhưng thể hiện được tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng".

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 2

Hằng năm, cứ đến Ngày Thương binh-Liệt sĩ, các bạn trẻ ở Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế luân phiên chọn ra một địa điểm để tổ chức “Bữa cơm tri ân - ấm áp nghĩa tình”.

Theo ông Hoài, trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp cùng Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ngân hàng Vietinbank Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Đại chúng Việt Nam đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hết, bà Lê Thị Nhật (thương binh hạng 4/4), bà Võ Thị Lệ (Cựu Thanh niên xung phong), ông Phan Bá Ly (Cựu Thanh niên xung phong).

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 3

Năm nay các bạn trẻ đã chọn nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyết để tổ chức bữa cơm trưa hết sức ý nghĩa.

Đặc biệt, trong 2 đêm 26 và 27/7, tại 112 Nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh, hàng nghìn đoàn viên thanh niên của 9 huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức Đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức Chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh đã tham gia làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ôn lại truyền thống vẻ vang của nhân dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp sáng các ngọn nến trên các phần mộ liệt sĩ.

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 4

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết, nhằm tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động diễn ra từ ngày 20/7 đến ngày 27/7 như: Thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” và Tuần lễ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chia sẻ ngọn nến điện tử tri ân đến các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ trên các nền tảng mạng xã hội; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 5

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hết.

Tiêu biểu là Chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” và Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tổ quốc trong tim” tại các Nghĩa trang liệt sĩ, Bia ghi danh trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đây, tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người dân, tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 6
Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế cũng phối hợp cùng Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ngân hàng Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Đại chúng Việt Nam đến thăm các thương binh, cựu Thanh niên xung phong.

Tỉnh đoàn còn phối hợp với Viettel Thừa Thiên Huế thực hiện Công trình thanh niên thay hoa mới tại những phần mộ liệt sĩ ở các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí 350 triệu đồng; đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng cây xanh, tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh các nghĩa trang, các bia tưởng niệm, khu di tích lịch sử; tổ chức thăm, tặng quà tại các gia đình chính sách khó khăn, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 7

Dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Liệt sĩ thị xã Hương Thủy.

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 8

Tiếp lửa truyền thống cho các bạn trẻ.

Dịp này, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đồng thời đã triển khai chương trình “Chia sẻ ngọn nến điện tử tri ân các anh hùng liệt sĩ” theo hình thức trực tuyến, qua fanpage Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế, qua đó kêu gọi đông đảo các đơn vị, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia hưởng ứng.

Tại 112 Nghĩa trang liệt sĩ, hàng nghìn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tổ chức Chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin”.

“Ngọn nến điện tử được thắp sáng tượng trưng cho sự tri ân của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ đất nước, cũng là lời hứa của các bạn trẻ, sẽ luôn giữ trong mình ngọn lửa tuổi trẻ nguyện kế thừa và phát huy các truyền thống vẻ vang, nỗ lực cống hiến hết mình cho Tổ quốc’, ông Hoài chia sẻ.

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 9

Trao học bổng cho học sinh nghèo là con em của các gia đình chính sách.

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 10
Tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Hương Thủy.

Tỉnh đoàn cũng tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng, do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh Huế hỗ trợ; tặng 2 gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn và 1 thương binh hạng 4/4 có công với cách mạng, trị giá mỗi phần quà 1 triệu đồng do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ.

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 11

Ngọn nến điện tử được thắp sáng tượng trưng cho sự tri ân của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đến các anh hùng liệt sĩ.

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách ảnh 12
Các bạn trẻ thắp nến tri ân và dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Trong chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin”, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế còn tặng 42 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các em thiếu nhi là con em của các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 21 triệu đồng.