Tham gia giải đua ngựa năm nay có 32 kỵ sĩ đến từ năm xã thuộc hai huyện Tuy An và Đông Hòa. 32 kỵ mã tung vó trên đường đua không phải chuyên nghiệp, mà là những chú ngựa thồ hàng nông sản hằng ngày của người dân. Điều này đã tạo nên nét độc đáo, hấp dẫn của giải đua ngựa tại đây.
Xã miền núi An Xuân có núi cao hơn 420 m so với mực nước biển và nhiều thung lũng sâu. Đường giao thông đèo dốc, nhiều cách trở. Do đó, ngựa thồ là phương tiện khá phổ biến để vận chuyển nông, thổ sản về xuôi và đưa hàng hóa từ đồng bằng lên.
Đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng được khai hội hằng năm vào mùng 9 tháng Giêng tại Di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Gò Thì Thùng. Đây là một trong hai lễ hội đua ngựa truyền thống hiện còn tại Việt Nam, trở thành hoạt động văn hóa, thể thao rất được nhiều người dân địa phương cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước ưa thích, tìm về.
Qua tám lượt đấu, giải nhất đã thuộc về kỵ sĩ Nguyễn Thành Trung, xã An Hiệp, huyện Tuy An cùng chú ngựa số 01.