Hội diễn văn nghệ ngành khoa học và công nghệ “80 năm - Niềm tin và khát vọng”

Tối 28/12, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành Khoa học và Công nghệ với chủ đề “80 năm - Niềm tin và khát vọng”.

Hội diễn mang chủ đề “80 năm - Niềm tin và khát vọng”.
Hội diễn mang chủ đề “80 năm - Niềm tin và khát vọng”.

Hội diễn là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, và đặc biệt là chào mừng thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Phát biểu khai mạc hội diễn, ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định: Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành bưu điện, viễn thông, khoa học và công nghệ luôn gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Từ những năm tháng chiến tranh gian khổ, bảo đảm thông tin liên lạc, nghiên cứu, sáng chế, cải tiến vũ khí phục vụ kháng chiến, đến thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, với những thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các thế hệ cán bộ, người lao động trong ngành luôn giữ trọn niềm tin với Đảng, cháy bỏng tình yêu Tổ quốc, bền bỉ, sáng tạo, dấn thân, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển đất nước.

huong-6814.jpg
Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu. (Ảnh BẢO LONG)

“Hội diễn hôm nay chính là bản hòa ca của truyền thống và khát vọng, là nơi kết tinh những giá trị tốt đẹp đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ; đồng thời thắp lên niềm tin mới, khí thế mới, khát vọng mới trong mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Khoa học và Công nghệ bước vào chặng đường phát triển mới” - ông Phạm Quang Hưởng nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sau thời gian tích cực triển khai tại cơ sở, với tinh thần “làm giỏi - hát hay - sống đẹp”, phong trào văn nghệ quần chúng trong toàn ngành đã phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, lan tỏa bầu không khí vui tươi, ấm áp, đoàn kết, trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm năng lượng cho mỗi người trong công việc và cuộc sống.

cong-phu-4317.jpg
Các tiết mục thể hiện sự đầu tư trong dàn dựng. (Ảnh BẢO LONG)

Từ vòng sơ khảo, Ban tổ chức Hội diễn đã nhận được sự hưởng ứng dự thi sôi nổi của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Các đơn vị mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, chuyển tải thông điệp sinh động về tình yêu quê hương đất nước, niềm tin son sắt với Đảng, niềm tự hào về truyền thống ngành, và trên hết là tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của người lao động ngành khoa học và công nghệ hôm nay.

yeu-9600.jpg
Các tiết mục là bản hòa ca thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc.

Ông Phạm Quang Hưởng bày tỏ tin tưởng, thông qua Hội diễn, những giá trị cốt lõi: “Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá - Tận tụy - Trung dũng - Nghĩa tình” sẽ tiếp tục được khẳng định và lan tỏa. Hội diễn vì thế không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng, cổ vũ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Vòng Chung kết Hội diễn là phần tranh tài của 12 tiết mục nghệ thuật xuất sắc nhất được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện sự đa dạng, phong phú về hình thức biểu đạt, ngôn ngữ nghệ thuật,… cho thấy sự dụng công về cả ý tưởng và đầu tư dàn dựng của các đơn vị dự thi.

net-dep-van-hoa-3613.jpg
Những nét đẹp văn hóa Việt Nam được thể hiện sống động trên sân khấu.

Mỗi tiết mục là một bản hòa ca giàu sức lay động ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn và truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển ngành bưu điện, khoa học và công nghệ.

Đêm nhạc do nhạc sĩ Minh Dũng làm Tổng đạo diễn. Và đóng vai trò “cầm cân nảy mực” là Ban Giám khảo quy tụ những gương mặt nghệ sĩ uy tín, giàu kinh nghiệm, gồm: Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Xuân Bình - Trưởng ban Giám khảo; cùng các thành viên: Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Chung, ca sĩ Bảo Yến, nhạc sĩ Bảo Anh.

xa-khoi-9632.jpg
Công đoàn Báo Nhân Dân tham gia Hội diễn với tiết mục ấn tượng "Xa khơi". (Ảnh: BẢO LONG)

Các tiết mục tham gia Hội diễn không chỉ chinh phục khán giả bằng chiều sâu văn hóa, mạch nguồn lịch sử Việt Nam, mà còn cho thấy sự gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại khi những sắc màu truyền thống được thể hiện bằng những phương tiện trình diễn hiện đại, tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn, kết hợp ca, múa, nhạc, vũ đạo, nhạc cụ truyền thống và âm nhạc điện tử.

Tham gia Hội diễn, Công đoàn Báo Nhân Dân đóng góp tiết mục “Xa khơi” - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, thể hiện tình yêu quê hương chan chứa qua ca từ, điệu thức ví giặm sâu lắng. Thông qua phần dự thi, những người làm Báo Nhân Dân mong muốn chuyển tải khát vọng cống hiến, vươn mình hướng ra biển lớn.

gk-6939.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Xuân Bình, Trưởng ban Giám khảo đánh giá tổng kết về chất lượng Hội diễn.

Đánh giá về chất lượng Hội diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Xuân Bình, Trưởng ban Giám khảo nhận định: 12 tiết mục được chọn lọc vào vòng chung kết là những tiết mục đặc sắc nhất, thể hiện được sự đa dạng về thể loại và hình thức thể hiện. Có tới 2 tiết mục hợp xướng; 6 tiết mục múa nghệ thuật, nhảy hiện đại; 4 tiết mục đơn ca, độc tấu, đã vẽ nên bức tranh nghệ thuật sinh động cho Hội diễn. Trong đó, có những tiết mục có tính chuyên nghiệp, sáng tạo cao, khơi dậy được cảm xúc của khán giả.

nhat-766.jpg
Trao giải Nhất cho các tiết mục xuất sắc. (Ảnh: BẢO LONG)

Đặc biệt, tiết mục xẩm hay độc tấu sáo mèo ca ngợi ngành nghề đã thể hiện dấu ấn sáng tạo, mang lại nhiều bất ngờ cho người xem. Những màn hát múa phức hợp được dàn dựng công phu với hiệu ứng sân khấu bắt mắt, sự đầu tư cho phục trang và ý tưởng sáng tạo cũng làm nên những dấu ấn nghệ thuật ấn tượng cho Hội diễn. 100% các tiết mục đều được biểu diễn live trực tiếp, là minh chứng cho sự luyện tập nghiêm túc cũng như tình yêu nghệ thuật của các nghệ sĩ không chuyên.

Chung cuộc, Ban tổ chức trao 03 giải Nhất cho các tiết mục: "Made in Vietnam" (Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam); Liên khúc "Lời ru Âu Lạc - Việt Nam trong tôi là - Hát lên Việt Nam" (Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam); "Tài chính vàng son" (Công đoàn Tạp chí Kinh tế-Tài chính).

nhi-2022.jpg
Trao giải cho các đơn vị có tiết mục đạt giải Nhì.

4 giải Nhì thuộc về các tiết mục: "Cho con là người Việt Nam" (Công đoàn Công ty Cổ phần FPT); "VTV5 trong trái tim tôi" (Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam); "Những cô gái Việt Nam" (Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia); Mashup "Việt Nam trong tôi là - Giai điệu tự hào - VNPT kết nối mọi người" (Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).

ba-2773.jpg
Trao giải cho các đơn vị có tiết mục đạt giải Ba. (Ảnh: BẢO LONG)

5 giải Ba của Hội diễn được trao cho các tiết mục: "Sứ mệnh Misa" (Tập đoàn MISA); "Xa khơi" (Công đoàn Báo Nhân Dân): "Trống hội non sông" (Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam); "Xuân về trên bản Mèo" (Công đoàn Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc cùng tập thể Cục An toàn bức xạ và hạt nhân).

Có thể bạn quan tâm