Kết quả này nâng tổng số người dân đã được khám lên 1.073.948 người, cho thấy đợt thi đua cao điểm “150 ngày đêm” đang tạo sự chuyển biến rõ nét tại nhiều địa phương.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố cho biết, điểm đáng chú ý chính là cách nhiều địa phương linh hoạt tổ chức để mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe.
Trong đó, phường Phước Thắng trở thành địa phương nổi bật khi dẫn đầu toàn thành phố về số lượt khám trong tuần với 10.921 lượt, đồng thời cũng là nơi có tỷ lệ người dân được khám cao nhất, đạt 48,8% dân số.
Đằng sau kết quả này là nhiều cách làm phù hợp với thực tế địa bàn, mới đây, Ủy ban nhân dân phường Phước Thắng phối hợp Giáo xứ Hải Đăng tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 400 giáo dân ngay trong ngày Chủ nhật, thời điểm đông đảo người dân đến nhà thờ.
Chương trình thực hiện khám tổng quát, siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra thị lực và bố trí xe đưa đón người cao tuổi, người đi lại khó khăn đến điểm khám.
Qua sàng lọc, nhiều trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh mạn tính được phát hiện, tư vấn quản lý sức khỏe hoặc chuyển khám chuyên sâu khi cần thiết.
Thay vì chờ người dân đến cơ sở y tế, nhiều địa phương đang đưa dịch vụ y tế đến gần cộng đồng thông qua nhà văn hóa, trường học, khu dân cư, cơ sở tôn giáo hoặc tổ chức khám ngoài giờ, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ.
Đến nay, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 6 địa phương đạt tỷ lệ khám sức khỏe từ 25% dân số trở lên gồm: Phường Phước Thắng (48,8%), xã Thạnh An (43,4%), xã An Nhơn Tây (37,7%), Đặc khu Côn Đảo (37%), xã Phú Hòa Đông (26,2%) và xã Xuân Thới Sơn (25%).
Tuy nhiên, trong bức tranh chung vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa các địa phương trong thực hiện khám sức khỏe toàn dân. Trên địa bàn thành phố vẫn còn 4 địa phương có tỷ lệ người dân được khám dưới 3% gồm: phường Bến Thành (2,1%), phường Tân Hiệp (2,5%), phường Tân Uyên (2,6%) và phường Cầu Ông Lãnh (2,9%).
Sở Y tế Thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu tiếp tục phát huy vai trò điều phối, trực tiếp theo dõi tiến độ thực hiện trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh để tổ chức khám liên tục, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của người dân.
Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cũng lưu ý, cùng với việc tăng tốc khám sức khỏe, các địa phương cần bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng để đồng bộ vào hồ sơ sức khỏe điện tử.
Đây là nền tảng quan trọng nhằm quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân liên tục theo vòng đời, hướng đến mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho toàn dân trong năm 2026.