Thành phố Hồ Chí Minh: Không để khoảng trống địa bàn trong phòng, chống tội phạm

Địa bàn giáp ranh luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự khi dân cư, người lao động, phương tiện và các hoạt động kinh tế-xã hội thường xuyên dịch chuyển qua ranh giới hành chính.

Lực lượng chức năng phường Hiệp Bình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. (Ảnh: CTV)
Lực lượng chức năng phường Hiệp Bình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. (Ảnh: CTV)

Đây cũng là nơi các đối tượng có thể lợi dụng để gây án, lẩn trốn hoặc di chuyển nhanh sau khi phạm tội. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương phải chủ động kết nối, chia sẻ thông tin, tổ chức tuần tra liên hoàn và phối hợp xử lý ngay từ những vấn đề phát sinh, không để hình thành “khoảng trống” trong quản lý địa bàn.

Chủ động kết nối để khép kín địa bàn

Mới đây, Công an phường Tam Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ Bùi Châu Thanh (36 tuổi, ngụ phường Tam Bình) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Theo điều tra, chị T. (24 tuổi) đang mua hàng tại khu vực gần Khu chế xuất Linh Trung thì bất ngờ bị một đối tượng chạy xe máy áp sát từ phía sau, giật sợi dây chuyền trị giá khoảng 25 triệu đồng. Qua truy xét, lực lượng công an xác định Bùi Châu Thanh là nghi phạm thực hiện vụ cướp giật và đưa về trụ sở làm việc. Thanh khai, trước khi gây án đã tháo biển số xe nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi giật được dây chuyền, đối tượng đưa cho bạn gái đem bán được hơn 13 triệu đồng và sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ. Thanh là đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3/2026.

801756062-1377485387832780-2536575575144641382-n.jpg
Hội nghị sơ kết và ký kết kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự các đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn giáp ranh. (Ảnh: CTV)

Vụ việc cho thấy tính chất cơ động của tội phạm trong đô thị. Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng có thể di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, khiến việc phát hiện, truy xét và xử lý nếu thiếu sự phối hợp kịp thời sẽ gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tế đó, Ủy ban nhân dân phường Tam Bình vừa tổ chức phối hợp với các phường Hiệp Bình, Dĩ An, Bình Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự của 5 đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn giáp ranh.

801641689-1377485447832774-3477724572284204732-n.jpg
Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Bình cho biết: "Công tác này nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đồng thời tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương".

Đại diện các địa phương, đơn vị cũng nhấn mạnh, một trong những yếu tố quyết định hiệu quả phối hợp là thông tin phải được kết nối nhanh và thông suốt. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trao đổi thông tin, phát động phong trào quần chúng và tuyên truyền, vận động nhân dân là những nội dung quan trọng của quy chế phối hợp. Khi người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tố giác tội phạm, lực lượng chức năng sẽ có thêm điều kiện phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm, nhất là mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

801668019-1377485371166115-5393417145297617207-n.jpg
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh: Thực tế qua đợt cao điểm 45 ngày đêm về tổng rà soát và làm sạch địa bàn và quá trình duy trì sau đó cho thấy tính chủ động của các cơ sở, đơn vị trong phát hiện, xử lý tội phạm; vai trò lãnh đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân các phường cũng như sự phối hợp giữa Công an và Quân sự được phát huy.

Trong đó, việc tổ chức tuần tra phối hợp tại các địa bàn giáp ranh cần được xem là một giải pháp quan trọng. Thay vì mỗi địa phương tổ chức tuần tra độc lập, các đơn vị cần chủ động trao đổi lịch, phân chia thời gian phù hợp để các ca tuần tra có sự nối tiếp, tạo thành thế kiểm soát liên hoàn, khép kín.

1wupukmkwyyu001wg7pon6xdvqmxhhadn82lge7og1hpnxahxxs0qc86wqgn96s9f70.jpg
Đại diện đơn vị Quân sự phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Công tác phòng, chống và đấu tranh với tội phạm không có giới hạn về địa giới hành chính. Khi đối tượng gây án ở địa bàn này rồi di chuyển sang địa bàn khác, lực lượng chức năng phải chủ động trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt và bàn giao cho địa phương có thẩm quyền xử lý. Mục tiêu của chúng ta là bảo đảm tình hình an ninh trật tự.

Phối hợp từ những vấn đề phát sinh ở vùng giáp ranh

Nếu chỉ chờ đến khi tội phạm xảy ra mới phối hợp thì chưa đủ. Đối với địa bàn giáp ranh, yêu cầu quan trọng hơn là phải nắm tình hình từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở.

Theo ông Nguyễn Minh Điền, các địa bàn giáp ranh thường có đặc điểm dân cư, địa giới hành chính và hoạt động kinh tế-xã hội đan xen. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự ở một địa phương có thể tác động trực tiếp đến địa phương bên cạnh. Các lực lượng phải chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trao đổi thông tin khi vụ việc liên quan đến nhiều địa bàn.

790519957-122130881654950117-1971531329490707515-n.jpg
Công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn giáp ranh là rất quan trọng. (Ảnh: CTV)

Do đó, các đơn vị cần duy trì chế độ trao đổi thông tin thường xuyên, nắm chắc tình hình dân cư và những hoạt động có nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Khi xảy ra vụ việc tại khu vực giáp ranh, các lực lượng phải nhanh chóng phối hợp, thống nhất phương án xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, không để vụ việc kéo dài, lan rộng hoặc hình thành điểm nóng.

Các đơn vị phải xác định tuyến, địa bàn, khung giờ trọng điểm để xây dựng kế hoạch phối hợp; đồng thời tổ chức các tình huống giả định nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng, chỉ huy và xử lý khi có vụ việc xảy ra.

786927653-122148159429043067-926514422446787793-n.jpg
Công an phường Tam Bình tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. (Ảnh: CTV)

Nhằm nâng cao hiệu quả của vấn đề này, các đơn vị, địa phương đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Bình Nguyễn Minh Điền đề nghị các nội dung ký kết phải được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời “phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm và phương thức thực hiện”.

Đây cũng là cách để tránh tình trạng quy chế phối hợp chỉ tồn tại trên giấy. Một cơ chế phối hợp hiệu quả phải xác định được ai là đầu mối, khi xảy ra vụ việc thì đơn vị nào chủ trì, đơn vị nào hỗ trợ, thông tin được chuyển bằng phương thức nào và thời gian xử lý ra sao.

1wupukmkwyxebljzimrpzposquwhoblxlc9te6rq18tnqszj7hges1qeggayoujo3mc.jpg
Đại diện Công an Khu công nghiệp Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Một yêu cầu xuyên suốt là không để địa giới hành chính làm chậm quá trình xử lý. Các lực lượng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến, địa bàn và khung giờ trọng điểm; chủ động xử lý, bàn giao vụ việc đúng thẩm quyền. Với những tình huống phức tạp, Công an và Quân sự phải duy trì khả năng hiệp đồng trong bảo vệ mục tiêu, sự kiện, phòng chống cháy nổ, thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Riêng Tam Bình, với trách nhiệm là đơn vị chủ trì công tác phối hợp trong năm 2026, địa phương chủ động theo dõi tiến độ thực hiện, duy trì liên hệ với các đơn vị bạn và kịp thời tổng hợp những khó khăn phát sinh để cùng tháo gỡ.

Có thể bạn quan tâm