Ngày 23/7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, phường Phước Thắng đã khám sức khỏe cho 19.694 người, đạt gần 37% dân số, đứng đầu 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố.
Kết quả này cho thấy yếu tố quyết định không nằm ở quy mô dân số hay nguồn lực y tế mà ở cách chính quyền cơ sở tổ chức, điều hành và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
Ngay từ đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định chương trình khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thay vì giao riêng cho trạm y tế, địa phương đã phân công trách nhiệm đến từng cấp ủy viên, từng cơ quan, đơn vị và từng khu phố. Cả hệ thống chính trị cùng tham gia vận động, tổ chức và theo dõi tiến độ thực hiện.
Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng cho biết, địa phương không giao khoán cho ngành y tế mà huy động cả hệ thống chính trị tham gia, phân công trách nhiệm đến từng khu phố, từng nhóm đối tượng.
Cùng với giao ban hằng tuần, tuyên truyền trực tiếp và tổ chức khám linh hoạt, phường bảo đảm dữ liệu được cập nhật ngay trong ngày, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia khám sức khỏe.
Từ thực tiễn tại phường Phước Thắng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh rút ra 6 kinh nghiệm để các địa phương tham khảo, nhân rộng.
Trước hết là sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền. Mỗi nhóm dân cư được rà soát, phân loại cụ thể; đối tượng do địa phương tổ chức khám và nhóm do doanh nghiệp, cơ quan thực hiện đều được xác định, hạn chế bỏ sót hoặc trùng lặp.
Địa phương đồng thời duy trì giao ban hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn. 16 tổ công tác, do các Đảng ủy viên phụ trách từng khu phố được thành lập, phối hợp Mặt trận và các đoàn thể bám sát địa bàn, giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh.
Một kinh nghiệm quan trọng khác là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Toàn bộ cán bộ, công chức, đảng viên và người hưởng lương từ ngân sách thực hiện khám sức khỏe trước để tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của người dân đối với chương trình.
Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng trực tiếp, gần dân. Các tổ công tác đến từng hộ gia đình giải thích mục tiêu của chương trình, quyền lợi khi có hồ sơ sức khỏe điện tử và giải đáp những băn khoăn để người dân yên tâm tham gia.
Nguồn lực y tế được mở rộng thông qua phối hợp nhiều bệnh viện, phòng khám công lập và tư nhân; tổ chức khám tất cả các ngày trong tuần, kết hợp các đợt khám lưu động để tạo thuận lợi cho người dân.
Song song đó, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ từ khâu chuẩn bị dữ liệu, nhập liệu ngay trong ngày đến theo dõi tiến độ, góp phần rút ngắn thời gian, hạn chế tồn đọng hồ sơ.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả của phường Phước Thắng cho thấy thành công của chương trình trước hết bắt nguồn từ vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền địa phương.
Khi người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, mỗi khu phố đều có người chịu trách nhiệm và người dân được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận dịch vụ y tế, mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân hoàn toàn có thể đạt được.
Trong những lần chỉ đạo các địa phương triển khai công tác khám sức khỏe toàn dân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Lãnh đạo thành phố đòi hỏi sự quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả và thực chất, tuyệt đối không qua loa, đại khái, không phô trương hình thức.
Các cấp ủy đảng, người đứng đầu phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, liên thông, tích hợp, lồng ghép để đạt hiệu quả thống nhất, đồng bộ và toàn diện.
Từ mô hình của Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một kinh nghiệm thực tiễn để nhân rộng trong đợt thi đua 150 ngày đêm. Khi chính quyền cơ sở thật sự trở thành hạt nhân tổ chức, chương trình khám sức khỏe toàn dân sẽ không dừng lại ở những con số thống kê mà từng bước hình thành nền tảng quản lý sức khỏe chủ động, bền vững cho mỗi người dân.