Trong những chuẩn bị của địa phương, bóng dáng các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được khơi gợi rõ nhất và âm hưởng tiếng cồng chiêng sẽ rộn rã, là nhịp đập của cội nguồn văn hóa gắn kết cộng đồng bền vững giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Hội chợ Mùa Thu 2025 đang trở thành tâm điểm chú ý khi được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, không chỉ đơn thuần là nơi giao thương mà còn được xem là ngày hội tôn vinh và quảng bá tinh hoa văn hóa Việt Nam. Sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo.
Tối 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức Lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2025), 50 năm thành lập HUBA (1975-2025) và tôn vinh những doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu năm 2025.
Tối 3/10, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, tỉnh Ninh Bình, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam và tôn vinh văn nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật sân khấu giai đoạn 1975-2025.
Với những nguồn lực và tiềm năng hiện hữu, những năm tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, thi đua xây dựng tỉnh Quảng Ngãi giàu đẹp, văn minh.
View Idol 2025 không chỉ là cuộc thi tìm kiếm tài năng mà còn là sự kiện kết nối có sức lan tỏa, góp phần phát hiện, nuôi dưỡng các nghệ sĩ trẻ cho tỉnh Đắk Lắk cũng như cả vùng Tây Nguyên.
Sáng 1/7, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có đề án liên quan phát triển văn hóa để chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền.
Ngày 7/5, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn, điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ VIII, năm 2025.
Lễ dâng hương tưởng nhớ công lao của Hoàng tử Lang Liêu, người được ghi nhớ trong lịch sử và truyền thuyết dân gian là người đã sáng tạo ra bánh chưng, bánh giầy-hai biểu tượng về văn hóa ẩm thực đặc sắc của dân tộc sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7/5 (mồng 9 và 10 tháng Tư âm lịch) tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ Hoàng tử Lang Liêu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).
50 năm sau ngày đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi dấu ấn bằng việc tôn vinh 60 gương mặt tiêu biểu (31 gương mặt đã mất) có thành tích xuất sắc, nhiều đóng góp cho cộng đồng trên các lĩnh vực. Đây không chỉ là sự tri ân xứng đáng mà còn là biểu tượng cho tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một đô thị đầu tàu, năng động, nghĩa tình và sáng tạo.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 23/4 tại Hà Nội, Hội cựu Thanh niên xung phong TP Hà Nội tổ chức hội nghị với chủ đề “Thanh niên xung phong - xứng đáng một tượng đài, mãi mãi khắc ghi”.
Ngày 18/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân và trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa. Đây là một trong nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Chiều 2/4, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ tôn vinh các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu và gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động cách mạng trên chiến trường Đà Lạt-Lâm Đồng.
Ở nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chế độ chính sách hiện chưa thỏa đáng so với những đóng góp của nghệ nhân với cộng đồng. Xây dựng trợ cấp mức sinh hoạt hằng tháng đối với nghệ nhân đã có danh hiệu là nguồn động viên để họ tiếp tục chăm lo, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Cuối tuần qua, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2025. Chương trình có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế và gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.
Chiều 25/2, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/02/2025), tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 3 bác sĩ, dược sĩ.
Tối 20/12, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2024. Đây là dịp để biểu dương, động viên những doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước trong năm 2024.
Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những thầy giáo, cô giáo có việc làm, thành tích tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục.
Chiều 22/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tôn vinh, biểu dương nhà tài trợ tiêu biểu nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2024).
Tôn vinh nghề dạy học không có nghĩa là đề cao nghề nghiệp của chúng ta hơn nghề khác. Tôn vinh nghề dạy học để thấy trách nhiệm của lớn lao, công việc ý nghĩa.
Ngày 19/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo tiêu biểu và có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
Tối 17/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình “Thay lời tri ân” năm 2024, với chủ đề “Hy vọng”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Ngày 17/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo , Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2024.
Ngày 15/11, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn công bố cuộc thi viết với chủ đề: “Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình”.
Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” nhằm tôn vinh những nhà giáo Hà Nội nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học; có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; khích lệ các nhà giáo tự học tập, rèn luyện, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục.
Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp Giáo dục, về các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.
Sáng 1/11, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã mang đến cho khán giả thủ đô một trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc với Chương trình nghệ thuật “Cao Sơn Đại Vương”. Vở diễn không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một hành trình tôn vinh di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội.