Sự liên kết chặt chẽ giữa văn hóa và giáo dục là điểm then chốt của ngoại giao nhân dân. Giáo dục là con đường truyền tải văn hóa hiệu quả và bền vững nhất. Văn hóa là nền tảng, là "cái hồn" làm giàu thêm đời sống tinh thần trong môi trường giáo dục.
Ngày 16/11, tại thủ đô Moskva, chương trình “Tiếng Việt vui” trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).
Ngày 6/11, tại Trường Đại học Tổng hợp ngôn ngữ Quốc gia Moskva (MGLU) đã diễn ra cuộc gặp mặt thường niên của Câu lạc bộ tiếng Việt nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2025).
Ngày 1/11, tại Trường đại học Ngoại ngữ Kanda, tỉnh Chiba của Nhật Bản đã diễn ra cuộc thi hùng biện tiếng Việt lần thứ 19 của các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tiếng Việt đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên khắp đất nước “Mặt Trời mọc”.
Trong nhịp sống hiện đại, mỗi ngày chúng ta nhìn thấy nhiều tấm biển quảng cáo trên đường phố, lướt qua vô số clip giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên điện thoại, nghe đi nghe lại những câu khẩu hiệu (slogan) quen thuộc trên sóng phát thanh, truyền hình.
Nhận lời mời của Chính phủ Liên bang Nga và chính quyền thành phố Saint Petersburg, ngày 22/7, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đã đến Moskva bắt đầu tham dự các hoạt động ngoại giao văn hóa nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Ngày 18/7, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đã diễn ra sự kiện thúc đẩy “Đa ngôn ngữ trong hoạt động của Liên hợp quốc do Chủ tịch Đại hội đồng khóa 79 Philemon Yang chủ trì, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu cùng nhiều Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
Mặc dù chỉ là một cộng đồng nhỏ song trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan luôn đoàn kết, gắn bó, hội nhập và nâng cao vị thế, uy tín ở sở tại. Các hội đoàn hoạt động tích cực, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó hướng tới việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và cội nguồn truyền thống.
Ngày 11/7, tại thành phố Sakai, tỉnh Osaka (Nhật Bản), Trường Việt ngữ Cây Tre đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng tại điểm trường Sakai, góp phần gìn giữ và lan tỏa ngôn ngữ-văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản.
Trong hai ngày 21 và 22/6, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Khóa tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học tiếng Việt bằng hình thức trực tuyến.
Tại cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt năm học 2024-2025 dành cho học sinh Tiểu học vừa được tổ chức, em Nguyễn Thị Minh Thảo, học sinh lớp 4,Trường tiểu học Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã xuất sắc là một trong hai quán quân của cả nước, đoạt giải Trạng nguyên.
"40 đề phát triển năng lực Tiếng Việt" của hai tác giả: Giáo sư, Tiến sĩ Lê Phương Nga và Dương Hằng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cây Bút Nhí giúp các em học sinh hệ thống hóa kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt một cách toàn diện.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng 7/4 theo giờ địa phương, tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã đến thăm Đại học Phương Đông Tashkent, gặp gỡ giáo viên và sinh viên học tiếng Việt tại đây.
Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là hồn cốt dân tộc, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Đây chính là sợi dây kết nối cộng đồng người Việt xa quê với cội nguồn dân tộc.
Chiều 20/11, vòng chung kết cuộc thi Nói tiếng Việt bậc Đại học tại Thái Lan diễn ra tại Đại học Srinakharinwirot dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại học Srinakharinwirot. Cuộc thi thu hút được sự quan tâm đông đảo của các sinh viên Thái Lan và những người yêu văn hóa Việt Nam. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và 5 trường đại học có thí sinh dự thi tham dự sự kiện.
Trải qua lịch sử hàng nghìn năm, tiếng Việt đã tiếp thu, dung nạp nhiều yếu tố văn hóa mới góp phần làm giàu tâm hồn, văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập và quốc tế hóa hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các ứng dụng công nghệ, tiếng Việt đang phải đối mặt nguy cơ bị lai tạp, biến dạng, mất đi vẻ đẹp trong sáng vốn có. Giữ gìn, bảo vệ tiếng Việt một cách hợp lý, khoa học cũng chính là góp phần vào sự nghiệp chấn hưng văn hóa mà Ðảng và Nhà nước ta đã đề xướng, vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Tối ngày 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và chương trình Gala Tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu là đại diện của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, chuyên gia về ngôn ngữ và văn hóa, các cơ quan thông tấn báo chí và các đại biểu kiều bào.
Việc hình thành một số kỹ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng tiếng Việt cho trẻ là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 có vai trò quan trọng nâng cao chất lượng dạy học.
Chiều 9/8, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo và đại diện các ban, ngành tỉnh Udon Thani, cách Bangkok hơn 500 km về phía Đông Bắc.
Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2024 tại Nhật Bản đã được tổ chức ở Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo. Tham dự hoạt động có Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng, cùng đại diện các hội người Việt Nam tại Nhật Bản, giáo viên, phụ huynh và các cháu học sinh.
Ngày 30/3, tại Đại học quan hệ quốc tế quốc gia Moska (MGIMO) ở thủ đô Moskva, dưới sự hỗ trợ của Trung tâm ASEAN trực thuộc MGIMO, Hội hữu nghị Nga-Việt, Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị” đã diễn ra cuộc thi dịch thuật tiếng Việt toàn Nga lần thứ 3 trong lĩnh vực giao tiếp chuyên nghiệp (dịch chính trị-xã hội).
Hôm nay, ngày 25/3, chương trình Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam dành cho học sinh cấp 3 khai mạc tại tỉnh Nong Khai thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan. Chương trình tổ chức trong hai ngày 25 và 26/3 với sự tham dự của đại diện một số sở giáo dục, trung tâm giáo dục của một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) Chu Đức Dũng tham dự sự kiện.
Từng đến Việt Nam du lịch lần đầu vào năm 2011 nhưng chưa có mấy ấn tượng, Kaneya Manabu có lẽ cũng không tưởng tượng được rằng, cuộc đời của anh sẽ bước sang một ngã rẽ khác sau chuyến sang Việt Nam năm 2014. Nói là ngã rẽ bởi sau đó, anh đã quyết định từ bỏ vị trí và công việc hấp dẫn trong ngành cảnh sát tại tỉnh Saitama, Nhật Bản để sang Việt Nam và sống tại Hà Nội từ năm 2016 đến nay. Và tất cả chỉ vì tình yêu của Manabu với Việt Nam.
Ngày 1/11, trường Đại học Hoàng gia Udon Thani tại tỉnh Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan), đã chính thức ra mắt Trung tâm Việt Nam học, một cơ sở phối hợp nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu về Việt Nam, cung cấp dữ liệu, kiến thức đa chiều về Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.
Tối 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình Gala Tiếng “Mẹ” thân thương và Lễ tổng kết “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023”.
Sáng 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội thảo tổng kết triển khai Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023.
Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức hội thi và giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” dành cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) cấp tiểu học, năm học 2022-2023.
Sáng 16/5, tại Hà Nội, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức họp báo công bố chương trình Dấu ấn Việt Nam, hưởng ứng Đề án của Chính phủ về Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2023-2030.