Ra mắt Câu lạc bộ di sản văn hóa Tiếng Việt

Chung tay bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị của tiếng Việt

Ngày 8/7, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt, giới thiệu Ban Chủ nhiệm gồm nhiều nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, ngoại giao... uy tín và tâm huyết với bảo tồn di sản.

Các đại biểu lãnh đạo, trí thức và văn nghệ sĩ tham dự buổi lễ.
Các đại biểu lãnh đạo, trí thức và văn nghệ sĩ tham dự buổi lễ.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của việc bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở các di tích hay di sản vật thể, mà còn bao gồm cả những giá trị phi vật thể như tiếng nói, chữ viết, tri thức và bản sắc văn hóa của Việt Nam.

Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt sẽ là một mạng lưới kết nối những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cùng chung tay bảo tồn tiếng Việt; đồng thời góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế thông qua ngôn ngữ.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là nơi lưu giữ lịch sử, tri thức, bản sắc và ký ức văn hóa của dân tộc. Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt trực thuộc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, phi lợi nhuận và rộng mở với mọi cá nhân, tổ chức có chung mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị tiếng Việt.

ndo_tr_98f38fb0a55b24057d4a.jpg
Các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ra mắt công chúng (với 9 người, trong đó có 3 người đang ở nước ngoài).

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam nhấn mạnh: “Tiếng Việt là cội nguồn bản sắc và là sợi dây kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp thế giới. Thành lập Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt là bước khởi đầu để quy tụ những người cùng chung tình yêu tiếng Việt, cùng gìn giữ, lan tỏa và phát huy tiếng Việt như một di sản văn hóa sống, góp phần đưa văn hóa Việt Nam hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế".

Theo nhà báo Đỗ Thị Minh Ngọc, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy tiếng Việt hôm nay không còn là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, của giới ngôn ngữ học hay của các cơ quan quản lý nhà nước, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

ndo_br_426a1beccd074c591516.jpg
Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt Đỗ Thị Minh Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ.

Bà Minh Ngọc khẳng định: "Chúng ta không chỉ mong muốn nhiều người biết đến tiếng Việt, mà còn mong muốn thế giới hiểu rằng, đằng sau mỗi từ ngữ Việt Nam là cả một nền văn minh, một bề dày lịch sử và một nền văn hóa giàu bản sắc. Muốn vậy, việc quảng bá tiếng Việt không thể chỉ dừng lại ở các lớp học ngôn ngữ. Tiếng Việt cần được kể bằng những câu chuyện về con người Việt Nam. Được giới thiệu thông qua âm nhạc, văn học, điện ảnh, nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại. Được lan tỏa qua các nền tảng số, qua những sản phẩm truyền thông sáng tạo, qua những chương trình giao lưu văn hóa và qua chính những người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên khắp năm châu".

Ban tổ chức cho biết ngay sau khi thành lập, Câu lạc bộ sẽ triển khai nhiều chương trình trọng điểm, gồm: tổ chức Ngày hội di sản tiếng Việt và các sự kiện thường niên tôn vinh tiếng Việt; tổ chức diễn đàn, hội thảo, tọa đàm về bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phối hợp với các trường học, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục và văn hóa trong nước và quốc tế để phát triển các chương trình đào tạo tiếng Việt...

ndo_tr_f245d107fbec7ab223fd.jpg
Đại diện các học viên quốc tế học tiếng Việt, ông Arthir Saadon (tên Việt Nam là Cường) phát biểu về hơn 13 năm sinh sống, làm việc tại Việt Nam, dành nhiều tình cảm cho ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các cuộc thi, chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản dành cho thanh thiếu niên và cộng đồng quốc tế cũng sẽ được chú trọng, cùng với nỗ lực thành lập các câu lạc bộ thành viên, chi nhánh và mạng lưới đại diện tại các địa phương, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Với mục tiêu cụ thể và tinh thần khuyến khích sáng tạo, trân trọng mọi nguồn lực, Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia ngôn ngữ, giáo dục và văn hóa, nhà giáo, văn nghệ sĩ, nhà báo, doanh nhân và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa hoặc giáo dục.

Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, từ học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên cho đến người cao tuổi; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam có mong muốn tìm hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, đều có thể tham gia và đóng góp trong hành trình kết nối cộng đồng, bảo tồn và phát huy giá trị của tiếng Việt, góp phần đưa tiếng Việt ngày càng khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa dân tộc cũng như trên trường quốc tế.

    Có thể bạn quan tâm