Trong công văn do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản ký ngày 20/8 về việc “Tiếp tục triển khai chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương” có nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó có việc đốc thúc sắp xếp trụ sở làm việc về một mối trước 31/8/2025.
Nửa đầu năm 2025, khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, có khoảng 57.000 người, trong đó có hơn 43.000 người, đã nghỉ việc, bao gồm nghỉ hưu và nghỉ thôi việc. Cùng với đó, hơn 25,6 nghìn cán bộ (không bao gồm lực lượng công an và quân đội) đã nhận tiền hỗ trợ với tổng kinh phí gần 27.000 tỷ đồng.
Theo quy định mới ban hành, công chức tự nguyện xin thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng và 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đồng thời, được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần…
Dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) quy định, công chức xếp loại đánh giá ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ” có thể bị xem xét, bố trí vào vị trí việc làm có thứ bậc thấp hơn, hoặc cho thôi việc do không đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Trong kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh sắp tới, UBND Thành phố sẽ trình nội dung bãi bỏ Nghị quyết số 01 của HĐND TP Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc khi thực hiện sắp xếp bộ máy.
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, trong giai đoạn 2021-2024, đã có 1.194 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc. Đa số xuất phát từ nguyên nhân tiền lương, tiền công thấp nên nhiều công chức, viên chức xin thôi việc để tìm kiếm công việc mới có thu nhập cao hơn.
Ngày 16/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến cơ sở.
Ngày 5/12, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo về kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 9 đến 12/12 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.
Chiều 15/6, thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế 126 người, trong đó, có 117 người nghỉ hưu trước tuổi và 9 người thôi việc.
Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, từ cuối tháng 4 và tháng 5, diễn biến của thị trường lao động khó khăn hơn. Số lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng việc làm lên tới gần 510 nghìn người, chiếm khoảng 3,4% tổng số lao động. Dưới đây là một số chính sách đáng quan tâm với người lao động khi thôi việc, mất việc làm.
Để giải quyết vấn đề công chức, viên chức nghỉ việc, theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cần tập trung cải cách đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới.
Ngày 17/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật Buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Ngày 21/7, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Phạm Minh Đức cho biết, từ năm 2020 đến cuối tháng 6 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 61 viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng.
UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa ban hành quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với bà Nông Thị Cơ, công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Vĩnh Phúc vì đã để xảy ra vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.