Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 4370/BVHTTDL-BCĐDS gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 4116/KH-BVHTTDL về truyền thông tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đạt mục tiêu tăng trưởng cả nước 8,3%-8,5% năm 2025.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công bố mẫu biểu trưng (logo) cũng như quy chuẩn kích cỡ để các cơ quan, đơn vị sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước.
Ngày 25/2, Thủ tướng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Ngày 4/1, tại khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Vị khách du lịch thứ 1,5 triệu trong đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 là chị Lưu Minh Lan ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội đi trên chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airline mang số hiệu VN1603 từ Hà Nội vào thành phố Buôn Ma Thuột đúng 9 giờ 10 phút sáng 1/1/2025.
Dù thuật ngữ “công nghiệp văn hóa” mới chỉ bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 2000, nhưng sự phát triển nhanh, mạnh của các ngành công nghiệp văn hóa thời gian qua đã ngày càng chứng minh được sức ảnh hưởng, vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước và định vị thương hiệu quốc gia. Làm thế nào để khơi thông mọi nguồn lực, tạo đường băng cho công nghiệp văn hóa “cất cánh” đang là một trong những nhiệm vụ được coi trọng hàng đầu.
Chiều 5/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hà Nam năm 2024.
Thực hiện Quyết định số 991/QĐ-TTg ngày 16/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 991/QĐ-TTg), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn gửi các cơ quan, địa phương thuộc thành phố...
Ngày 15/8, tại thành phố Hội An (Quảng Nam) diễn ra hội thảo chuyên gia mô hình điểm du lịch xanh Quảng Nam và ký kết biên bản ghi nhớ Liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng phía bắc của tỉnh gồm: Hội An-Điện Bàn-Duy Xuyên (Quảng Nam).
Triển khai thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Dự án 6), thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã và đang nỗ lực khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, các dân tộc trong tỉnh.
Sáng 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan công tác đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm quốc gia diễn ra trong tháng 7 và 8 tới.
Giữa năm 2023, Italy áp dụng nhiều hình thức xử phạt, thậm chí là bỏ tù với những du khách làm hư hại các tác phẩm nghệ thuật, cảnh quan ở nước này. Vừa qua, Nhật Bản cũng tiến hành dựng rào chắn đặc biệt trước núi Phú Sĩ để hạn chế những khách du lịch thiếu ý thức. Đại diện Tamtravel, doanh nghiệp lữ hành chuyên xây dựng tour cho khách quốc tế cho biết: “Ở Việt Nam, không thiếu tình trạng du khách cư xử thiếu văn minh khi du lịch”.
Di vật, cổ vật là một bộ phận của di sản văn hóa nói chung. Do các yếu tố khách quan, nhiều cổ vật quý hiếm của Việt Nam đã thất thoát, lưu lạc ra nước ngoài. Thời gian gần đây, tuy số lượng cổ vật về nước gia tăng, nhưng thủ tục hồi hương cổ vật gặp nhiều rào cản về hành lang pháp lý, cơ chế cũng như tài chính. Để không lỡ nhịp hồi hương di sản, cần xây dựng chiến lược bài bản, có tầm nhìn cùng những chính sách linh hoạt, thông thoáng, tạo điều kiện huy động mọi nguồn lực chung tay tìm kiếm, quy tụ di sản.
Tối 27/12, tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận Hội tụ xanh. Tham dự Lễ bế mạc có các đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố.
Triển lãm là hoạt động ý nghĩa nhằm cung cấp thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của ông cha ta và khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong toàn thể nhân dân.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Campuchia tại Việt Nam, ngày 3/12, Đoàn Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia do bà Net Phoumary - Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Sóc Trăng.
600 đại biểu gồm đại diện các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các chuyên gia, nhà chuyên môn, nhà quản lý… từ 64 tỉnh thành đã tham gia góp ý kiến cho Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại Hội nghị - Hội thảo Xin ý kiến góp ý hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).
Ngày 10/10, tại Đà Nẵng, Cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (ASIAN Para Games 4) diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 22 đến 28/10. Tham dự, có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các ban, ngành liên quan và đông đảo thành viên của đoàn.
Tối 18/12, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022-2025.
Tối 6/11, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố có đồng bào Khmer sinh sống tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 và Lễ hội Oóc Om Bóc - Ðua ghe ngo khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022.
Ngày 3/11, Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố gắn với ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện tử năm 2022.
Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba sẽ diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên từ ngày 1/10 đến 3/10. Đây là thông tin trong buổi họp báo về ngày hội được tổ chức sáng 22/9, tại Hà Nội.
Ngày 17/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch đã chủ trì cuộc họp bàn về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch, đánh giá việc thực hiện và đề xuất tháo gỡ khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Sáng 17/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới...
Trong thời gian tổ chức thi đấu môn bóng bàn SEA Game 31, tỉnh Hải Dương tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch nhằm quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn hóa, con người xứ Đông văn hiến đến du khách thập phương và bạn bè quốc tế.
Ngày 24/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Quỹ Dân " Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác gia đình
Sáng 14/3, tại Nam Đàn, Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động Chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.