Đà Nẵng phê duyệt phương án khai thác 439 cơ sở nhà, đất công
Ngày 29/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Tài sản công
Có 103 kết quả
Ngày 29/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý.
Bộ Tài chính vừa có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý và đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, tránh để tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí, trong đó đề xuất phân hóa mức kỷ luật theo giá trị thiệt hại và tính chất vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Ngày 15/5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố về công tác xử lý, quản lý, khai thác và sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.
Chiều 12/5, phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, cập nhật, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng và kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, phản ứng chính sách nhanh, sát tình hình thực tiễn.
Việc Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư quy định về quản lý, tính hao mòn và trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng không chỉ nhằm lấp khoảng trống pháp lý mà còn hướng tới một mục tiêu lớn hơn: đưa nguồn lực công vào quỹ đạo quản trị minh bạch, sử dụng đúng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.
Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”.
Trong bối cảnh nhiều trụ sở làm việc của các địa phương dôi dư sau sáp nhập, lãng phí, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo quyết định quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở cho các đối tượng ưu tiên.
Theo Bộ Tài chính, qua theo dõi tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trên phần mềm Tổng kiểm kê (tính đến 17 giờ ngày 23/3/2026), tiến độ thực hiện kiểm kê tại nhiều đơn vị còn chậm.
Sau gần 3 tháng triển khai, công tác tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 đang bước vào giai đoạn hoàn tất, với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và tăng cường minh bạch dữ liệu.
Ngày 12/3/2026, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 2961/BTC-QLCS về việc công khai tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công. Theo dữ liệu cập nhật trên Phần mềm Tổng kiểm kê đến 17 giờ ngày 16/3/2026, tiến độ triển khai tại các bộ, ngành trung ương và địa phương vẫn còn nhiều điểm cần đẩy nhanh.
Từ 0 giờ ngày 1/1/2026, Việt Nam đã tiến hành tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay vẫn còn nhiều cơ quan, địa phương chậm triển khai việc kiểm kê tài sản cố định tại đơn vị.
Sau khi 34 địa phương hoàn tất sắp xếp 25.885 cơ sở nhà, đất, Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế phân cấp, siết chặt kiểm tra, giám sát nhằm khai thác hiệu quả tài sản công sau kiện toàn bộ máy, kiên quyết ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Khối lượng lớn cơ sở nhà, đất đã được các địa phương hoàn tất sắp xếp, xử lý sau khi tổ chức lại bộ máy hành chính. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định phân cấp, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tài sản công được quản lý, khai thác hiệu quả, hạn chế thất thoát, lãng phí.
Chiều 23/2, tại Hà Nội, nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đến thăm, làm việc với Kiểm toán Nhà nước.
Chống lãng phí là yêu cầu quản lý kinh tế, đồng thời là mệnh lệnh chính trị xuyên suốt trong đường lối của Đảng ta.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định chuyển nguyên trạng trụ sở Bộ Xây dựng tại số 37 Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sang Bộ Công an quản lý, sử dụng theo quy định.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận định, nếu tiếp tục đầu tư tháp VICEM theo hướng xây dựng văn phòng cho thuê, thời gian thu hồi vốn có thể kéo dài hơn 100 năm. Từ đó, Hội đồng xét xử kiến nghị nhiều giải pháp nhằm khắc phục hậu quả, tránh lãng phí tài sản công.
Ngày 12/1 vừa qua, thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch 09/KH-UBND xử lý quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, nhà cửa, phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế-xã hội và tăng nguồn thu ngân sách.
Bộ Tài chính vừa yêu cầu triển khai Thông tư 141/2025/TT-BTC về quản lý, tính hao mòn tài sản công từ năm 2026, thay thế Thông tư 23/2023/TT-BTC. Các đơn vị phải hạch toán ngay khi nhận bàn giao, không chờ quyết toán và ban hành danh mục tài sản đặc thù.
Từ năm 2026, chế độ quản lý, hạch toán, tính hao mòn và khấu hao tài sản công sẽ được thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 141/2025/TT-BTC. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai kịp thời, thống nhất, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế quản lý tài chính công.
Nhằm tăng cường minh bạch và thống nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2025/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. Thông tư làm rõ nhiều nội dung liên quan đến bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 6368/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2026.
Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác rà soát, sắp xếp và sử dụng lại trụ sở, nhà đất công đang được các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ. Đến đầu tháng 12/2025, tiến độ bố trí, khai thác nhà, đất công đạt gần 66% tổng số phải sắp xếp.
Quá trình sáp nhập đơn vị hành chính đang làm phát sinh khối lượng lớn tài sản công cần xử lý, nhất là quỹ nhà, đất dôi dư. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, phân định rõ thẩm quyền, đẩy nhanh sắp xếp, xử lý tài sản công, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.
Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình, kiến nghị của xã, phường triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành tỉnh, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung.
Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương bám sát các nội dung sửa đổi của Nghị định 286/2025/NĐ-CP, tăng cường phân cấp và giám sát, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục trong việc xác lập và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, bảo đảm thực hiện nghiêm và hiệu quả.
Để ngăn chặn nguy cơ lãng phí tài sản công sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, cần một hệ thống giải pháp toàn diện-từ thể chế, công nghệ đến con người.