Theo phản ánh của người dân địa phương, khu tập thể này thuộc tổ dân phố 4, phường Bắc Lý, nay là phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị có diện tích hàng trăm m2, gồm 2 dãy nhà tập thể cấp 4 với 16 phòng được xây dựng từ rất lâu. Đây là nơi sinh sống của nhiều gia đình và một số cán bộ trẻ công tác tại Văn phòng và các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy Quảng Bình trước đây.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, khu tập thể này có từ khi tỉnh Quảng Bình được tái lập sau khi chia tách từ tỉnh Bình Trị Thiên và tồn tại từ đó đến nay. Cách đây khoảng 15 năm, Tỉnh ủy khi đó có văn bản giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý diện tích đất ở khu tập thể này nên toàn bộ các hộ gia đình đang sinh sống buộc phải chuyển ra ngoài dù trước đó có những hộ phải bỏ ra cả chục triệu đồng để cải tạo phòng ở, xây mới công trình vệ sinh khép kín.
Khi nhà bỏ hoang nhiều đang xuống cấp nghiêm trọng.
Sau các hộ gia đình chuyển đi, khu đất cũng không bàn giao cho ai quản lý và xử lý bằng cách chuyển đổi công năng hoặc đấu giá mà toàn bộ các dãy nhà tập thể này bỏ hoang cho đến nay.
Nằm ở giữa khu dân cư đông đúc, do bỏ hoang lâu ngày không ai quản lý nên rất các phòng ở xuống cấp, hư hỏng, ẩm thấp. Dãy nhà vệ sinh chung ở giữa bị phá dỡ và trở thành nơi chứa đất được tập thể hay cá nhân nào đó chở từ nơi khác về. Còn hàng rào phía trước khu tập thể và khuôn viên bị hộ dân chiếm dụng làm nơi bỏ phế liệu khiến cảnh quan càng nhếch nhác.
Trong khi Đảng, Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo việc giải quyết, xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng như các tài sản công liên quan thì việc bỏ hoang khu đất rộng ở giữa trung tâm đô thị phường Đồng Thuận nhiều năm như vậy là điều không thể chấp nhận được khiến dư luận bức xúc.
Người dân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị sớm chỉ đạo kiểm tra, xử lý để tránh lãng phí tài sản Nhà nước và trả lại vẻ đẹp mỹ quan đô thị.