Sau khi sáp nhập ngày 1/7, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên đang khởi đầu một hành trình mới với những chính sách giảm nghèo đồng bộ. Đó là tập trung tạo lập "bệ đỡ" vững chắc thông qua các mô hình sinh kế bền vững và các chính sách an sinh thiết thực, giúp người dân tự lực vươn lên.
Kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp thực sự phát huy hiệu quả kể từ khi Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới năm 1986, đặc biệt là sau Nghị quyết Trung ương 10 (khóa X). Mô hình này đã góp phần đưa nước ta từ chỗ thiếu đói, phải nhập khẩu lương thực, trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Thành tựu nổi bật của thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hoàn thành việc xóa hộ nghèo. Mặc dù vậy, thành phố vẫn còn gần 10.000 hộ cận nghèo và nhiều hộ có người già, bệnh tật, đau yếu…
Leng Rsôi, theo cắt nghĩa của đồng bào Cơ Ho ở xã Gia Hiệp (tỉnh Lâm Đồng) có nghĩa vùng đất nhiều đá nhỏ. Trước đây, vùng đất này chỉ trồng được những cây hoang dã chịu hạn, do địa hình núi đá khá dốc, thiếu nước tưới vào mùa khô.
Sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ đầu tháng 7/2025 đến nay, mô hình tổ chức cũng như phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Bình thuộc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt, cho phép triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Tuy nhiên, đã xảy ra tình trạng một số dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, không đúng với định mức kinh tế kỹ thuật đã hướng dẫn.
Trung du và miền núi phía bắc là khu vực giàu tiềm năng, lợi thế về kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, phát triển sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản tại các địa phương còn nhiều hạn chế. Nâng cao năng lực sản xuất, liên kết vùng; chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử… là “đòn bẩy” để quảng bá và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp trong toàn vùng.
Những năm qua, cùng với Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), tỉnh Quảng Ninh có nhiều giải pháp cụ thể thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tăng cường mở rộng thị trường và đẩy mạnh liên kết trong tiêu thụ.
Ngày 9/10, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri huyện Hải Hà (Quảng Ninh) để thông báo nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Quảng Nam là một trong những tỉnh ở khu vực miền trung có nhiều công trình thủy điện; thời gian qua, hàng chục nghìn hộ dân phải di dời nhà ở, nhường đất để xây dựng thủy điện. Do vậy, địa phương đã có nhiều giải pháp, chương trình sinh kế nhằm giúp người dân lưu vực các hồ thủy điện có việc làm, tăng thu nhập và sớm ổn định cuộc sống.
Hơn 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NÐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, những chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho công tác xóa đói, giảm nghèo, ổn định dân sinh trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần củng cố lòng tin của người nghèo vào đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn Tây Nguyên.
Từ rác thải trong sinh hoạt gia đình, rơm, cỏ trong sản xuất nông nghiệp đã được chị Nguyễn Thị Anh Thư, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Phú Trung (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) biến thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất với mô hình “Rác thải thành dinh dưỡng”. Mô hình này không chỉ cải thiện môi trường mà còn nâng cao chất lượng sống, dinh dưỡng cho hộ gia đình bằng việc sử dụng thực phẩm sạch.
Đường phố thị xã Sa Pa mùa dịch Covid-19 vắng lặng du khách, ra vùng ngoại thị Ô Quý Hồ, Hàm Rồng và xa hơn là các xã Mường Hoa, Tả Phìn, Ngũ Chỉ Sơn vẫn mướt xanh su su, cà chua, rực rỡ hoa ly, hoa hồng và những chuyến xe tải chở nông sản nối đuôi nhau cung ứng cho người tiêu dùng ở các thành phố, khu công nghiệp miền xuôi.