Gắn sắp xếp trường học với đổi mới quản trị
Hiện nay, các địa phương đã, đang thực hiện công tác sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối quản lý, tăng quản trị nhà trường.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nhà trường
Có 27 kết quả
Hiện nay, các địa phương đã, đang thực hiện công tác sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối quản lý, tăng quản trị nhà trường.
Một ngày hội không thể tự nó làm thay đổi ngay trật tự lựa chọn sau phổ thông. Nhưng khi những con đường nghề nghiệp được “hiển thị” bằng thông tin cụ thể và cơ hội việc làm có thể nhìn thấy, một tín hiệu mới đã xuất hiện: lựa chọn không còn chỉ dựa vào định hướng, mà dần trở thành một quyết định có thể đối chiếu và tin tưởng.
Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, ngày 9/2 tổ chức Chương trình Festival Xuân 2026 nhằm mang đến không khí tươi vui, ấm áp chào mừng năm mới Bính Ngọ, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường giao lưu quốc tế trong môi trường học đường.
Nhà trường, gia đình và xã hội luôn được coi là “tam giác giáo dục” trong tư vấn, hỗ trợ, giáo dục học sinh. Việc tăng cường phối hợp giữa “ba nhà” không chỉ tạo môi trường giáo dục nhất quán, toàn diện mà còn giúp hiểu rõ, hỗ trợ học sinh hiệu quả và giải quyết các thách thức giáo dục hiện đại.
Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng, logistics được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, đòi hỏi nguồn nhân lực phải đạt chuẩn mực quốc tế. Việc nhà trường và doanh nghiệp cùng phối hợp ngay từ khâu đào tạo đã góp phần giúp đáp ứng nhu cầu cao về nhân lực ngành.
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của phát triển, việc kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp không chỉ là nhu cầu mà còn là đòi hỏi cấp thiết.
Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại khu vực miền trung, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, đường sá bị vùi lấp, nước lũ đã nhấn chìm các khu dân cư gây cô lập, nhiều trường học bị hư hại...
Quá trình tổng kiểm tra cho thấy tình trạng vi phạm trong học sinh và sự buông lỏng của nhà trường, phụ huynh còn rất lớn
Từ năm học 2025-2026, nhiều trường phổ thông trên cả nước bắt đầu áp dụng khung giờ học mới theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá bảy tiết, không quá 35 tiết/tuần với bậc tiểu học và 29 tiết/tuần với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Trước số lượng học sinh đông, Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh việc đầu tư xây mới trường học, nâng cấp cơ sở vật chất và đẩy mạnh công nhận trường chuẩn quốc gia. Cùng với đó, nhiều trường học chuẩn bị các điều kiện để thực hiện dạy học hai buổi/ngày, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong trường học theo nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đồng thời phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca F0, F1 và F2, Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn liên ngành về phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi có trường hợp mắc Covid-19 (F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).
Sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp sẽ đồng thời đem lại lợi ích cho cả ba bên.
Nhằm phát huy văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên, góp phần lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng, các trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đồng loạt xây dựng mô hình “Thư viện 50K”. Việc làm này đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc khơi dậy niềm đam mê, hình thành thói quen đọc sách của người học.