Giúp người khuyết tật không gặp bất kỳ rào cản nào trong cuộc sống

Chiều 16/10, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2025 và triển khai chương trình giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Đẩy mạnh công tác chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác người khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025, việc triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cả về nhận thức, hành vi của cộng đồng lẫn năng lực đội ngũ thực hiện chính sách.

Thành phố đã tổ chức nhiều chương trình trợ giúp về y tế, bảo đảm người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh, được hưởng các dịch vụ y tế. Theo đó, các đơn vị đã tổ chức khám sàng lọc, cấp phát thuốc cho hơn 13.000 người khuyết tật với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng; phẫu thuật chỉnh hình cho 9 nạn nhân với tổng kinh phí 108 triệu đồng; 2.014 người khuyết tật được hướng dẫn phục hồi chức năng…

Toàn thành phố có 39 đơn vị giáo dục đặc biệt trong đó, có 20 đơn vị công lập; có 18 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và 21 trường chuyên biệt. Bên cạnh đó, công tác trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn và hỗ trợ sinh kế cũng đã được thành phố triển khai hiệu quả. Đã có 1.900 người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm.

Trên thực tế có thể thấy, hiện nay, hành vi ứng xử của cộng đồng đối với người khuyết tật ngày càng trở nên thân thiện và tôn trọng. Người khuyết tật được khuyến khích tham gia vào hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao, giáo dục…

ndo_br_1-9004.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Trong thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật; hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập, hòa nhập cộng đồng; nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, thực hiện công tác y tế, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật…

Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu hằng năm, 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau, 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; ít nhất 90% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục; 7.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm; ít nhất 50% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông; tỷ lệ người khuyết tật được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông tối thiểu bằng 1/3 tỷ lệ chung toàn thành phố...

Để người khuyết tật không tự ti

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố nghĩa tình, là thành phố văn minh, hiện đại. Do đó, trong công tác trợ giúp người khuyết tật, trước hết, các ngành, các cấp, địa phương và những người trực tiếp làm công tác hỗ trợ người khuyết tật cần phải nhận thức sâu sắc rằng Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố không rào cản, thành phố của bình đẳng, tôn trọng quyền con người. Những người làm công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn càng phải thấm nhuần để lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái; để giúp người khuyết tật không cảm thấy tự ti mà luôn cởi mở, hòa nhập cộng đồng, tiếp cận được mọi hoạt động trong xã hội như một người bình thường, không bị bất kỳ rào cản nào.

ndo_br_33-4307.jpg
Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2022-2025 được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. (Ảnh: Vương Lê)

Cùng với đó, đồng chí cũng nhấn mạnh cần làm tốt hơn nữa việc hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật cũng như hỗ trợ trong thực thi chính sách, nhất là các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi cho người khuyết tật; thường xuyên rà soát các chính sách để kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những nỗ lực và biểu dương những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, địa phương đối với công tác chăm lo cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường mong thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được phát huy hơn nữa; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người khuyết tật, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đem lại hiệu quả thiết thực nhất.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, thành phố hiện đang thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo hướng nhanh, bền vững, song song nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Khi phát triển kinh tế-xã hội tốt hơn, thành phố sẽ có nhiều điều kiện hơn để quan tâm, chăm lo, trợ giúp những người yếu thế, trong đó có người khuyết tật. Đồng thời, tin tưởng các chỉ tiêu đặt ra đối với công tác trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn sẽ sớm được hoàn thành.

ndo_br_22-1642.jpg
Các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2022-2025 được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. (Ảnh: Vương Lê)

Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã công bố quyết định về tổ chức lại Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện công tác người khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh, dưới hình thức hợp nhất 3 Ban Chỉ đạo của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 18 thành viên, do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban Thường trực. Cũng tại hội nghị, một số tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2022-2025.

Có thể bạn quan tâm