Ngành than tập trung bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão
Hằng năm, mỗi mùa mưa bão, đối với ngành than, các mỏ hầm lò, mỏ lộ thiên đều tiềm ẩn nguy cơ bục nước, ngập mỏ hoặc sạt lở, đất đá bồi lấp...
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#ngành Than
Có 26 kết quả
Hằng năm, mỗi mùa mưa bão, đối với ngành than, các mỏ hầm lò, mỏ lộ thiên đều tiềm ẩn nguy cơ bục nước, ngập mỏ hoặc sạt lở, đất đá bồi lấp...
Tối 10/7, tại Nhà sinh hoạt văn hóa thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TKV lần thứ III, năm 2026.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 28/2026/NQ-CP về cơ chế đặc thù cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác khoáng sản than đang còn hiệu lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Những năm qua, ngành than không ngừng đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng khoa học-công nghệ hiện đại để tăng năng suất, sản lượng khai thác và tiết kiệm tài nguyên.
Ngày 29/5, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp Cục Pháp luật dân sự-Kinh tế (Bộ Tư pháp) và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển ngành khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và an toàn lao động”.
Hơn 30 năm qua, từ khi Tổng Công ty Than Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam-TKV (năm 1994) thành lập, ngành than không chỉ khẳng định vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn vững vàng với phương châm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, an toàn làm điểm tựa.
Do yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, năng suất và hiệu quả, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) nỗ lực hiện đại hóa công nghệ, ứng dụng cơ giới hóa, chuyển đổi số trong khai thác than hầm lò. Ngành than hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực, đổi mới phương thức quản trị và phát triển bền vững.
Trong bối cảnh ngành than đứng trước áp lực chuyển dịch năng lượng và giảm dần vai trò của nhiên liệu hóa thạch, bài toán giữ chân và bảo đảm sinh kế cho người lao động trở thành yếu tố then chốt. Thực tiễn tại Công ty Than Hòn Gai cho thấy, đặt người lao động ở vị trí trung tâm chính là chìa khóa để chuyển đổi bền vững.
Từ thực tiễn tại các mỏ than ở Quảng Ninh cho thấy, chuyển dịch năng lượng chỉ có thể bền vững khi được thực hiện từng bước, có lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu giảm phát thải, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh năng lượng và không để người lao động bị bỏ lại phía sau.
Sáng 6/2, tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức chương trình “Tết thợ mỏ-2026” với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh-Mừng đất nước đổi mới”. Hơn 1,5 tỷ đồng đã được trao cho các thợ mỏ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thợ mỏ và người dân các xã có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 19/12, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) khởi công 2 dự án chiến lược gồm: Dự án đầu tư xây dựng Nhà tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Than Khe Chàm - TKV tại phường Mông Dương và dự án khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông (Công ty Than Uông Bí - TKV); tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngày 25/11, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngô Hoàng Ngân và đoàn công tác đã làm việc với nhiều đối tác ngành than tại Australia để tìm hiểu mô hình vận hành cảng xuất than hiện đại, hợp tác thương mại nhằm tăng nguồn cung ổn định và dài hạn cho Việt Nam.
Đại hội Đảng bộ than Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức đánh dấu bước trưởng thành toàn diện về tư duy, hành động và bản lĩnh chính trị của một Đảng bộ chủ lực trong Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), hướng đến là ngành công nghiệp phát triển xanh, tuần hoàn, hiện đại.
Yêu cầu bảo đảm cung ứng than cho sản xuất điện và các ngành kinh tế trọng điểm, nhất là khi mùa mưa bão đến gần, được đặt ra cấp thiết. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chủ động đề nghị các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng khai thác.
Ngày 16/6, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, đã triển khai quy hoạch phát triển các vùng than của TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong chiến lược phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn xác định phương châm, phát triển sản xuất phải gắn liền với bảo vệ môi trường, hài hòa với sự phát triển của địa phương và cộng đồng. Ðể thực hiện thành công nhiệm vụ này, những năm qua, TKV tập trung đầu tư cho công tác trồng cây hoàn nguyên ở các bãi thải, khắc phục những điểm "nóng" ô nhiễm... vì mục tiêu sáng-xanh-sạch.
Nhờ chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo toàn nguồn nhân lực và diện sản xuất phục vụ kế hoạch tăng sản lượng, đáp ứng nguồn than cho các hộ tiêu thụ, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các đơn vị ngành than đã nhanh chóng trở lại sản xuất với khí thế và quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022.
Sáng 24/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh và ngành than.