#mục tiêu khí hậu

13 kết quả

Turbine gió tại trang trại điện gió ngoài khơi Saint-Nazaire, bờ biển bán đảo Guerande ở miền tây nước Pháp, ngày 30/9/2022. (Ảnh: Reuters)
Bình luận quốc tế

Tiếp sức cho phát triển năng lượng sạch ở các nước đang phát triển

Phát triển năng lượng tái tạo để "chuyển đổi xanh" đang trở thành làn sóng mạnh mẽ trên toàn cầu, nhất là tại các nước phát triển. Tuy nhiên, các nước đang phát triển đều đói vốn để phát triển năng lượng sạch và cộng đồng quốc tế cần tiếp thêm nguồn lực đầu tư để các nước này cũng đạt được các mục tiêu khí hậu vào năm 2030.
Ảnh minh họa: UNEP.
Bình luận quốc tế

Tạo xung lực cho các mục tiêu khí hậu

Quỹ Thiên nhiên Thế giới (WFN) cảnh báo, các cuộc đàm phán trước thềm Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đang “thiếu xung lực một cách đáng lo ngại”. Mức độ thường xuyên và kéo dài của các hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng gia tăng cho thấy thế giới đang tiến gần hơn thảm họa không thể đảo ngược do biến đổi khí hậu.
Ảnh minh họa: Đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bình luận quốc tế

Thách thức với mục tiêu khí hậu của EU

Cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng tại Liên minh châu Âu (EU) không chỉ gây ra những hệ lụy đối với sự ổn định kinh tế, xã hội tại các nước thành viên, mà còn đe dọa phủ bóng lên triển vọng hiện thực hóa các mục tiêu khí hậu của khối. Giải tỏa cơn khát năng lượng đồng thời bảo đảm đi đúng hướng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là thách thức lớn đối với EU.
Các tấm pin mặt trời tại cánh đồng năng lượng mặt trời ở Kawasaki, gần Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
Môi trường

Nhật Bản phát triển năng lượng tái tạo và điện hạt nhân để đạt mục tiêu khí hậu

Ngày 5/10, Bộ trưởng ngành công nghiệp mới của Nhật Bản cho biết, nước này đặt mục tiêu mở rộng phát triển năng lượng tái tạo và khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân đã được xác nhận là an toàn, nhằm đáp ứng mục tiêu đến năm 2030 sẽ cắt giảm được 46% lượng phát thải khí nhà kính so với mức năm 2013.