Nâng tầm giá trị ngành mắc-ca
Trong hành trình tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, cây mắc-ca đang từng bước khẳng định vị thế tại Lâm Đồng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#mắc-ca
Có 19 kết quả
Trong hành trình tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, cây mắc-ca đang từng bước khẳng định vị thế tại Lâm Đồng.
Thực hiện Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về việc về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh, bền vững, ngày 25/5, tại bản Huổi Tống B, Ủy ban nhân dân xã Tìa Dình (tỉnh Điện Biên) tổ chức phát động phong trào trồng, chăm sóc cây cà-phê và cây mắc-ca.
Tháng 5 về, từng con đường, góc phố ở Điện Biên Phủ như bừng lên sức sống mới bởi những hàng phượng vĩ thắp lửa rực rỡ trên khắp chiến trường năm xưa. Điện Biên Phủ tấp nập hơn với dòng xe nối hàng theo Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 nườm nượp đổ về…
Triển khai Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh-thông minh-bền vững, sáng 3/4, nhiều xã trong tỉnh Điện Biên đồng loạt tổ chức lễ ra quân trồng cây cà-phê, mắc-ca.
Chủ động triển khai kế hoạch trồng mới cây cà-phê, mắc-ca đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, ngày 2/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch "Điện Biên Phủ trong thời bình cơ cấu lại ngành nông nghiệp..." (gọi tắt là BCĐ 1850) của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.
Cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng xanh-thông minh-bền vững mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV thông qua, ngày 18/3, xã Na Son tổ chức Lễ phát động ra quân đào hố trồng cây mắc-ca, cà-phê năm 2026.
Ngày 11/8, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn khuyến nông chủ đề “Sản xuất mắc-ca đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”. Diễn đàn thu hút hơn 100 chuyên gia, doanh nhiệp, nông hộ trồng mắc-ca từ nhiều tỉnh, thành tham gia.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng mắc-ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 10/6, toàn tỉnh Điện Biên mới trồng được 3.498ha cây mắc-ca, so tiến độ cam kết của nhà đầu tư mới đạt 25% và đạt 5% so tổng quy mô các dự án được phê duyệt.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 phê duyệt Đề án phát triển bền vững mắc-ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
"Đến bây giờ chúng tôi mới cảm thấy "tảng đá" mắc-ca đã có động lực để tự lăn" - ông Huỳnh Ngọc Huy, Tổng Thư ký Hiệp hội mắc-ca nhận định khi kể về quá trình thúc đẩy, phát triển cây "tỷ đô" trong buổi gặp gỡ Nhân Dân điện tử nhân dịp Tết đến, xuân về.
Trước thềm Hội nghị về phát triển ngành hàng mắc-ca tại Việt Nam, ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Mắc-ca Việt Nam chia sẻ, giờ là thời điểm chúng ta có thể tự tin phát triển mạnh và bài bản cây mắc-ca, để hướng tới mục tiêu một tỷ USD vào năm 2030.