Chủ trì hội nghị, Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khái quát: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và Kế hoạch số 1850/KH-UBND ngày 16/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức trồng mới cây cà-phê, mắc-ca và thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp năm 2026, ngày 1/4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-BCH thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến dịch "Điện Biên Phủ trong thời bình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thử nghiệm mô hình kinh tế tầm thấp" của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.
Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch "Điện Biên Phủ trong thời bình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thử nghiệm mô hình kinh tế tầm thấp" của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gồm một Trưởng ban do đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhiệm; bốn phó ban (trong đó có một phó ban thường trực do đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhiệm) và 14 đồng chí Ủy viên.
Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai Kế hoạch 1850 đến các đơn vị.
Chức năng của Ban Chỉ đạo 1850 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên là nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết công việc liên quan quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và tỉnh Điện Biên giao trong Chiến dịch "Điện Biên Phủ trong thời bình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thử nghiệm mô hình kinh tế tầm thấp".
Đại tá Trịnh Đức Thiêm khẳng định: Tham gia chiến dịch, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã xác định, không chỉ là sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực mà còn là hành động cụ thể biểu thị tinh thần “bộ đội Điện Biên Phủ trong thời bình”, khẳng định vai trò của quân đội trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội địa phương và xây dựng mối đoàn kết quân-dân bền chặt.
Để bảo đảm hỗ trợ nhân dân 43 xã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu đào hố trồng cây cà-phê, mắc-ca theo kế hoạch tỉnh phân công, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã lập phương án huy động cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; đồng thời thường xuyên trao đổi các xã để nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ lực lượng.
Riêng về máy móc, phương tiện hỗ trợ đào hố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ 150 máy đào hố trồng cây cà-phê, mắc-ca phục vụ chiến dịch.
Theo Kế hoạch 1850 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Điện Biên dự kiến huy động khoảng 14.150 người tham gia đào hố. Trong đó, 12 nghìn người là lực lượng nhân dân; 900 dân quân tự vệ hỗ trợ điều phối, tham gia đào hố tại các điểm khó khăn; 1.250 cán bộ, chiến sĩ bộ đội phối hợp hỗ trợ đào hố (bình quân mỗi cán bộ, chiến sĩ phụ trách hỗ trợ khoảng 5 gia đình) là các hộ nghèo, hộ neo đơn ở địa bàn trọng điểm.
Cũng tại Kế hoạch 1850, tỉnh Điện Biên đã giao chỉ tiêu trồng mới cây cà-phê, mắc-ca đến 43 xã, phường; với tổng diện tích cây cà-phê trồng mới được ấn định 5.930ha; cây mắc-ca là 6.070ha. Theo tổng diện tích hai loại cây, thì lượng hố cần đào được xác định là hơn 21 triệu hố nhưng phải bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/4 để kịp trồng cây trong tháng 5.