#khu vực biên giới

35 kết quả

Nhân dân tỉnh Đồng Nai phấn khởi tham gia các trò chơi tại Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Biên giới rộn ràng ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Trong những ngày gần đây, tại các thôn, ấp, khu phố, từ thành thị đến nông thôn và khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai, không khí rộn ràng, tươi vui của Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc Phòng kiểm tra khu vực biên giới A Lưới 4.
Điểm sáng

Kỳ 1: Biên giới - nơi tình đoàn kết bền chặt

Hơn 80km biên giới Việt – Lào qua rừng Trường Sơn, 32 cột mốc và 7 cọc dấu không chỉ xác định tọa độ, mà còn ghi dấu mồ hôi, ý chí người lính biên phòng. Từ những hành động thầm lặng ấy, “Ý Đảng – Lòng dân” kết tinh thành sức mạnh giữ phên dậu Tổ quốc.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra gần đèo Zojila, nối Srinagar với Ladakh, giáp giới với Trung Quốc ngày 28/2/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Thế giới

Ấn Độ, Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình ở khu vực biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 5/12, nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn đối đầu quân sự dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC), Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành đối thoại ngoại giao, trong đó nhìn lại những bài học kinh nghiệm từ cuộc đối đầu tại khu vực Đông Ladakh (mà Trung Quốc gọi là Aksai Chin).
Các đơn vị thống nhất nội dung phương pháp tìm kiếm trên thực địa.
Xã hội

Đắk Lắk: Các đơn vị quân đội phối hợp tìm kiếm vị trí rơi của máy bay Yak-130

Sáng 8/11, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang tích cực chỉ đạo các Đồn Biên phòng trên khu vực biên giới huyện Buôn Đôn phối hợp với các lược lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Trường Sĩ quan Không quân, Trung đoàn Không quân 940 và các đơn vị chức năng tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm máy bay huấn luyện Yak-130 gặp nạn sau sự cố ngày 6/11.
Tại lễ hội vui đón Trung thu lần thứ 2 ở Khu đô thị Ân Phú, đại diện doanh nghiệp trao xe đạp hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Tây Nguyên

Rộn ràng vui hội trăng rằm từ khu đô thị đến vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk

Hòa chung không khí đón mừng Trung thu truyền thống cho trẻ em, tối 14/9, Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển Đô thị Ân Phú đã tổ chức lễ hội vui đón Trung thu lần thứ 2 tại khu đô thị Ân Phú, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với sự đồng hành của Liên đoàn Lao động thành phố Buôn Ma Thuột, Cụm công nghiệp Tân An và Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk.
Năm 2018, Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương lựa chọn và biểu dương 163 đại biểu tiêu biểu trong Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ I. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Chính trị

Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II 2024 - Tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới

Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II năm 2024 do Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức sẽ diễn ra ngày 16/6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội.
Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng trình bày chuyên đề về một số kiến thức cơ bản về khu vực biên giới trên đất liền.
Tây Nguyên

Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho các lực lượng tham gia hoạt động ở khu vực biên giới

Từ ngày 13 đến 17/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại khu vực biên giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Chính trị

Cần nắm bắt cơ hội hợp tác để thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới

Tại hội nghị quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch cửa khẩu các tuyến biên giới đất liền, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, trọng tâm công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa ta và các nước láng giềng hiện nay đã chuyển từ giai đoạn phân giới cắm mốc sang hợp tác phát triển, cần nắm bắt cơ hội hợp tác để thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới.
Các đại biểu tham gia động thổ dự án cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài.
Kinh tế

Khởi công cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài gần biên giới Việt Nam-Campuchia

Ngày 24/11, tại Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Công ty Cổ phần Tân Cảng Tây Ninh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) tổ chức lễ khởi công cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài. Đây là giải pháp logistics toàn diện cho doanh nghiệp với phương châm “Mang cảng đến gần hơn với khách hàng” tại Tây Ninh và vùng giáp ranh Việt Nam-Campuchia.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Mondulkiri ký kết biên bản hội đàm.
Chính trị

Đắk Lắk và Mondulkiri tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới

Ngày 27/10, tại thành phố Senmonorom, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Campuchia tổ chức hội đàm tổng kết công tác phối hợp tác bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới năm 2023 và triển khai phương hướng hợp tác năm 2024.
Bộ đội biên phòng Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tặng cây giống cho người dân. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
Chính trị

“Mô hình xanh” nơi biên giới

Thành công bước đầu trong việc thực hiện dự án “Một triệu cây xanh” ở khu vực biên giới huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), đã mở ra phương án chống sạt lở bờ sông và giúp dân xóa đói, giảm nghèo.
Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn.
Pháp luật

Tuyên truyền pháp luật tới người dân biên giới

Thời gian qua, các đơn vị Biên phòng Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới...